Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Bộ Tư pháp: Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không đi theo lối mòn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ Tư pháp: Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không đi theo lối mòn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lần này Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan sẽ không đi theo lối mòn pháp lý truyền thống mà tiếp cận theo “nguyên lý mới, tư tưởng mới”. Các báo cáo của các đơn vị chuyên môn phải thực sự trở thành “cái gốc, cái chuẩn về chính sách” để các bộ, ngành và địa phương tham chiếu, triển khai.

Sáng 16/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị về dự thảo Kế hoạch triển khai tổng rà soát VBQPPL của Bộ Tư pháp; báo cáo kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: G.B.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: G.B.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật cho biết, đối với phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ sẽ chủ động triển khai rà soát VBQPPL và xây dựng báo cáo theo hai giai đoạn, gồm báo cáo sơ bộ và báo cáo chính thức. Vụ Công tác xây dựng VBQPPL được giao chủ trì tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả rà soát, đồng thời tổng hợp, xây dựng các báo cáo của Bộ gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, các báo cáo chuyên đề về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cũng sẽ được xây dựng tương ứng theo từng giai đoạn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo chuyên đề cụ thể theo từng lĩnh vực về kết quả tổng rà soát VBQPPL. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ thành lập các nhóm công tác chuyên sâu theo từng lĩnh vực do lãnh đạo Bộ phụ trách, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giàu kinh nghiệm… nhằm góp ý, phản biện, nâng cao chất lượng báo cáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đợt tổng rà soát lần này cần đổi mới căn bản tư duy và cách làm, không đi theo lối mòn pháp lý truyền thống mà phải tiếp cận theo “nguyên lý mới, tư tưởng mới”. Các báo cáo của các đơn vị chuyên môn phải thực sự trở thành “cái gốc, cái chuẩn về chính sách” để các bộ, ngành và địa phương tham chiếu, triển khai. Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Bộ Tư pháp cần bảo đảm chất lượng, tiến độ; nếu làm tốt sẽ đóng góp lớn cho hoàn thiện thể chế, ngược lại trách nhiệm cũng rất rõ ràng.

Để bảo đảm hiệu quả, Thứ trưởng yêu cầu Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật xây dựng kế hoạch triển khai tổng rà soát VBQPPL chi tiết, xác định rõ tiến độ, sản phẩm đầu ra, phân công nhiệm vụ cụ thể và thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra chặt chẽ. Trước mắt, các đơn vị phải hoàn thành báo cáo sơ bộ trước ngày 21/6/2026; đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá kết quả tổng rà soát của Bộ vào đầu tháng 7/2026.

Lưu ý việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình tổng rà soát, Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin tham mưu đánh giá hiện trạng các phần mềm, hệ thống phục vụ rà soát VBQPPL và theo dõi hiệu quả vận hành trong thực tiễn.

 

 

Khắc Hạnh