Bộ Y tế và Làng trẻ em SOS Quốc tế thống nhất lộ trình chuyển giao hệ thống SOS Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa tiếp và làm việc với ông Biranchi Narayan Upadhyaya – Giám đốc Văn phòng châu Á, Quyền Giám đốc Chương trình Làng trẻ em SOS Quốc tế. Cuộc làm việc tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam và tiến trình ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế và đoàn Chương trình Làng trẻ em SOS Quốc tế đã rà soát các nội dung theo Công thư của Bộ Y tế gửi Làng trẻ em SOS Quốc tế, làm rõ lộ trình, phạm vi và nguyên tắc chuyển giao nhằm bảo đảm sự ổn định của các cơ sở đang hoạt động.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: “Bộ Y tế Việt Nam trân trọng sự đồng hành của Chương trình Làng trẻ em SOS Quốc tế dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam”.
Theo các công thư trao đổi giữa hai bên trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025, thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng gồm: Pleiku, Việt Trì, Hà Nội, Huế, Thái Bình, Nha Trang, Vinh và Đồng Hới; cùng 10 trường phổ thông Hermann Gmeiner, 1 trường Trung cấp Nghề Việt Trì, 14 trường mẫu giáo, mầm non SOS thuộc 14 làng trẻ em SOS cơ sở tại 16 tỉnh, thành phố.
Việc bàn giao bao gồm toàn bộ trẻ em, thanh niên SOS, học sinh, sinh viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập; đồng thời chuyển giao nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại thời điểm bàn giao, bảo đảm hoạt động giáo dục – đào tạo diễn ra liên tục theo pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất giao Cục Bảo trợ xã hội phối hợp các bên liên quan tiếp tục rà soát hồ sơ, tuân thủ thông lệ quốc tế và nguyên tắc pháp luật Việt Nam, chốt thời điểm nhận bàn giao 9 làng còn lại từ Làng trẻ em SOS Quốc tế vào tháng 6/2026.
“Công tác chuyển giao chỉ là tái cấu trúc, còn tình cảm và trách nhiệm với trẻ em thì không bao giờ thay đổi”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói, đồng thời cho biết đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hệ thống SOS Việt Nam tiếp tục bảo đảm công việc như hiện nay để giữ vững an sinh xã hội.

Làng trẻ em SOS Việt Nam là một phần của mạng lưới Làng trẻ em SOS Quốc tế – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành lập từ năm 1987, hiện Việt Nam có 17 làng trẻ em SOS trải dài từ Bắc vào Nam. Theo mô hình gia đình thay thế, trẻ em được sống trong một gia đình, có mẹ chăm sóc trực tiếp; từ khi thành lập đến nay, hàng nghìn trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các làng trẻ em SOS trên cả nước.