Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Trong hai ngày 23 và 24/4, tại tỉnh Điện Biên, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2026.

Trong bối cảnh Điện Biên vẫn còn đối mặt với những thách thức từ các hủ tục lạc hậu ở vùng sâu, vùng xa, việc trang bị kiến thức cho đội ngũ cốt cán tại bản làng là vô cùng cấp thiết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội bền vững.
Các học viên tham gia lớp tập huấn, là lực lượng tiên phong trong việc thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của các bản làng vùng cao Điện Biên trong thời gian tới.
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết: tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, gây hệ lụy nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hạnh phúc gia đình trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Việc bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín chính là ‘chìa khóa’ để thay đổi nhận thức từ gốc, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ.

Trong quá trình tập huấn, các học viên được truyền đạt và trao đổi những chuyên đề quan trọng xoay quanh thực trạng và giải pháp đẩy lùi vấn nạn này. Cùng với đó, các học viên được hướng dẫn học các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu như: Phương pháp thu thập số liệu và đánh giá thực trạng tại địa bàn; Kỹ năng lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tâm lý, tập quán đặc thù của từng dân tộc; Phát huy vai trò nêu gương của người có uy tín trong việc vận động dòng họ, gia đình ký cam kết không vi phạm luật hôn nhân và gia đình.
Lớp tập huấn còn là diễn đàn mở để các già làng, trưởng bản chia sẻ những cách làm hay, những khó khăn vướng mắc và các mô hình hiệu quả tại địa phương. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ vọng sau 2 ngày tập huấn, mỗi học viên sẽ trở thành một "hạt nhân" nòng cốt, mang theo những kiến thức và kỹ năng đã học để lan tỏa đến từng hộ gia đình.