Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Bức tranh điểm chuẩn đại học 2026: Mức điểm tuyệt đối và những cuộc đua phân hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bức tranh điểm chuẩn đại học 2026: Mức điểm tuyệt đối và những cuộc đua phân hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bức tranh điểm chuẩn đại học 2026: Mức điểm tuyệt đối và những cuộc đua phân hóa
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Lam Nhi.

Mùa tuyển sinh đại học 2026, bên cạnh những ngành công nghệ, kỹ thuật, sư phạm, tài chính - ngân hàng tiếp tục duy trì mức điểm cao, nhiều ngành khoa học xã hội có xu hướng giảm mạnh. Đáng chú ý, mức điểm chuẩn gần 30 vẫn xuất hiện ở một số ngành, nhưng không còn là mặt bằng chung.       

Sau khi các trường hoàn tất những vòng lọc ảo cuối cùng, từ ngày 9/8, hàng loạt cơ sở giáo dục đại học (ĐH) bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026. Đến thời điểm này, hàng trăm trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển với nhiều mức điểm đáng chú ý, từ 15 điểm đến những mốc gần như tuyệt đối. Sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa các trường mà còn ngay trong từng nhóm ngành, phản ánh rõ tác động của phổ điểm thi, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và xu hướng lựa chọn của thí sinh.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Hệ thống tuyển sinh thực hiện lọc nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển; các trường không được tự ý điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức sau khi hệ thống trả kết quả.

Ngành trí tuệ nhân tạo chạm mức 100/100

Điểm nhấn đặc biệt của mùa tuyển sinh năm nay là mức điểm chuẩn 100/100 của ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM).

Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm chuẩn của trường dao động từ 76 - 100 điểm trên thang 100, tương đương 22,8 - 30 điểm nếu quy đổi về thang 30. Ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 100 điểm, tương đương 30/30; tiếp đó là Khoa học dữ liệu 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký vào trường năm nay giảm so với năm 2025 nhưng chất lượng nguồn tuyển lại tăng. Điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy sức hút của nhóm thí sinh có năng lực học tập tốt và định hướng rõ ràng với lĩnh vực công nghệ.

Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn của 68 chương trình xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,06 - 29,54 điểm. Có 3 chương trình trên 29 điểm, 14 chương trình trên 28 điểm, 30 chương trình trên 27 điểm và 53 chương trình trên 24 điểm. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đạt 29,54 điểm, cao nhất trường.

GS Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, điểm trúng tuyển của trường nhìn chung tăng so với năm 2025, đặc biệt ở nhóm ngành STEM. Sức hút này được thúc đẩy bởi nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và những chính sách khuyến khích đào tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Không chỉ tại Hà Nội, xu hướng điểm cao ở nhóm STEM thể hiện rõ tại các trường phía Nam. Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM, có điểm chuẩn cao nhất 85,80/100 ở ngành Kỹ thuật bán dẫn chương trình chuẩn; chương trình dạy và học bằng tiếng Anh của ngành này đạt 82,66 điểm. Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, số lượng nguyện vọng vào trường năm nay tăng mạnh, hơn gấp đôi so với năm 2024. Toàn trường có 57 ngành/chương trình tăng điểm chuẩn so với năm trước.

Đáng chú ý, mức tăng không chỉ xuất hiện ở những ngành vốn được xem là “hot”. Một số ngành xây dựng cũng tăng mạnh, cho thấy điểm chuẩn phản ánh cả sự thay đổi về nhu cầu và lựa chọn của thí sinh.

Tại Học viện Hàng không Việt Nam, các ngành kỹ thuật đặc thù có điểm chuẩn 24 - 27,5 điểm; nhóm kinh tế, quản trị, du lịch hàng không khoảng 23 - 26 điểm. Một số ngành xây dựng và STEM tăng 4 - 6 điểm so với năm trước.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội có điểm chuẩn từ 19 đến 25,24 điểm. Kỹ thuật hàng không đạt 24,03 điểm, Công nghệ vi mạch bán dẫn 23 điểm, Công nghệ thông tin - Truyền thông 20 điểm và An toàn thông tin 20,25 điểm.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động 22 - 26,35 điểm; Toán học đứng đầu với 26,35 điểm, Khoa học dữ liệu 26,06 điểm, trong khi Toán - Tin, Khoa học máy tính và thông tin, Công nghệ bán dẫn đều trên 25 điểm.

Những dữ liệu trên cho thấy, STEM tiếp tục là một trong những nhóm ngành có sức hút lớn trong mùa tuyển sinh 2026. Kết quả này không quá bất ngờ khi ngay từ thời điểm đăng ký xét tuyển, nhóm ngành STEM đã thu hút hơn 50% tổng số nguyện vọng, cho thấy xu hướng ưu tiên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học của thí sinh ngày càng rõ nét.

Sau khi biết điểm chuẩn ĐH đợt 1 (trước 17h ngày 13/8/2026), thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển cá nhân, thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó hoàn thiện thủ tục nhập học trực tiếp và nộp hồ sơ theo lịch của trường.

Nếu không thực hiện xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GDĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ chối nguyện vọng trúng tuyển, thí sinh sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

Khối kinh tế, sư phạm và sức khỏe vẫn giữ vị trí cao

Nhóm ngành kinh tế cũng tiếp tục có mặt trong nhóm điểm chuẩn cao, dù mức độ phân hóa giữa các chương trình khá lớn.

Trong đó, xét riêng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục nằm ở nhóm dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao nhất 29,7/30 tại chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại. Một chương trình khác là i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cũng đạt 29,5 điểm. Tại cơ sở TPHCM, điểm chuẩn dao động 26,8-28,5 điểm, trong khi cơ sở Quảng Ninh ở mức 23 điểm.

Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn dao động 23,48 - 28,84 điểm, gần như không thay đổi so với năm 2025. Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm; tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53, Kinh doanh quốc tế 28,5, Kinh tế quốc tế 28,3 và Hệ thống thông tin quản lý 28,01 điểm.

Đáng chú ý hơn ở khu vực phía Nam, ĐH Kinh tế TPHCM lần đầu công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tích hợp trên thang 100. Tại cơ sở TPHCM, điểm trúng tuyển dao động 70-97 điểm; ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu với 97 điểm.

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM, có điểm chuẩn từ 65,01 đến 90,01/100. Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế, dẫn đầu với 90,01 điểm. Toàn trường có 6 ngành từ 85 điểm trở lên và 19/38 ngành, chuyên ngành có điểm chuẩn từ 80 điểm.

ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết, điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển vào trường đạt 25,23 điểm ở ba môn thi tốt nghiệp THPT. Gần 90% thí sinh đăng ký vào trường có học lực giỏi ở THPT.

Ở nhóm ngành sư phạm, Trường ĐH Sài Gòn có 41 ngành với điểm chuẩn từ 22 điểm trở lên. Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,89 điểm, Sư phạm Ngữ văn đạt 28,07 điểm.

Tại ĐH Cần Thơ, Sư phạm Toán học cũng là ngành dẫn đầu với 28,12 điểm. Ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Sư phạm Tiếng Anh đạt 26,5 điểm, cao nhất trường; Sư phạm Công nghệ 22,75 điểm.

Nhóm sức khỏe cũng giữ vị trí đáng chú ý. Trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17,75 - 28,5 điểm. Y khoa dẫn đầu với 28,5 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt 27,57 điểm.

Trong hệ thống trường quân đội, mức điểm cao nhất được ghi nhận tới 29,76 điểm ở một số ngành dành cho thí sinh nữ, cho thấy sức cạnh tranh vẫn rất lớn ở nhóm đào tạo đặc thù.

Điểm chuẩn khối xã hội giảm mạnh

Trái với xu hướng tăng ở STEM, bán dẫn và một số ngành kinh tế, nhiều ngành khoa học xã hội lại giảm điểm khá rõ.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, có điểm chuẩn từ 19 - 25,5 điểm. Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử cùng đạt mức cao nhất 25,5 điểm, trong khi Báo chí lấy 22 điểm. Mặt bằng này thấp hơn đáng kể so với năm trước.

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 21,25 điểm ở ngành Luật thương mại quốc tế, trong khi nhiều ngành giảm từ 0,5 - 4,4 điểm so với năm trước. Ngược lại, Trường ĐH Luật Hà Nội có ngành Luật Kinh tế đạt 25,95 điểm, cho thấy ngay trong nhóm ngành luật cũng không có một xu hướng thống nhất.

Ông Lê Văn Hiển - quyền Trưởng phòng Đào tạo ĐH, Trường ĐH Luật TPHCM lý giải, điểm chuẩn các ngành xã hội giảm là diễn biến nằm trong dự đoán, một trong những nguyên nhân là điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm ở nhiều môn.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn giảm còn liên quan đến những thay đổi trong chính sách tuyển sinh của từng trường. Chẳng hạn, tại Trường ĐH Công thương TPHCM, công thức quy đổi theo bách phân vị được điều chỉnh theo hướng sát hơn với tương quan điểm thi tốt nghiệp.

Cơ hội vẫn còn ở các đợt tuyển bổ sung

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, một số trường đã thông báo tuyển sinh bổ sung. ĐH Kinh tế TPHCM dự kiến tuyển thêm 280 chỉ tiêu tại cơ sở Mekong ở Vĩnh Long cho 12 chương trình; Trường ĐH Công thương TPHCM tuyển bổ sung 140 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế và ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng dự kiến tuyển bổ sung gần 240 chỉ tiêu.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tiếp tục nhận hồ sơ bổ sung ở 42 ngành, trong đó phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT nhận từ 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật từ 20 điểm. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển bổ sung 67 chỉ tiêu ở ba chương trình, còn Trường ĐH CMC dành 300 chỉ tiêu cho 19 ngành và chương trình đào tạo.

Việc nhiều trường tiếp tục tuyển bổ sung cho thấy sau đợt xét tuyển chính thức, cơ hội vào ĐH vẫn còn. Tuy nhiên, chỉ tiêu bổ sung thường tập trung vào một số ngành, chương trình hoặc cơ sở đào tạo nhất định, vì vậy thí sinh cần theo dõi trực tiếp thông báo của từng trường.

Thu Hương