Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

BV Nhi Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm khám, chữa bệnh tại BV Nhi Trung ương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

BV Nhi Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm khám, chữa bệnh tại BV Nhi Trung ương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 12/8/2026, đoàn công tác Bệnh viện Nhi Hải Phòng do BSCKII. Trần Minh Cảnh, Quyền Giám đốc Bệnh viện, làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, làm việc và trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

BV Nhi Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm khám, chữa bệnh tại BV Nhi Trung ương.
BV Nhi Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm khám, chữa bệnh tại BV Nhi Trung ương.

Tại buổi làm việc, BSCKII. Trần Minh Cảnh gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Nhi Trung ương về những hỗ trợ chuyên môn thiết thực dành cho Bệnh viện Nhi Hải Phòng trong thời gian qua. BSCKII. Trần Minh Cảnh cho biết trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em và những thay đổi của mô hình bệnh tật, Bệnh viện Nhi Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các nội dung được đề xuất tập trung vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển các chuyên ngành mũi nhọn; cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới; tăng cường hội chẩn và phối hợp xử trí các ca bệnh khó, phức tạp. Trong đó, phát triển chuyên ngành Ung thư Nhi được xác định là một trong những định hướng trọng tâm của Bệnh viện Nhi Hải Phòng trong thời gian tới.

GS.TS. Trần Minh Điển đánh giá cao những kết quả BV Nhi Hải Phòng đã đạt được, đồng thời khẳng định BV Nhi Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển chuyên môn trong thời gian tới.
GS.TS. Trần Minh Điển đánh giá cao những kết quả BV Nhi Hải Phòng đã đạt được, đồng thời khẳng định BV Nhi Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển chuyên môn trong thời gian tới.

Đáp lại đề xuất của Bệnh viện Nhi Hải Phòng, GS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho rằng những thay đổi trong mô hình bệnh tật, đặc biệt xu hướng gia tăng các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm và ung thư ở trẻ em, đặt ra yêu cầu xây dựng các mô hình phối hợp chuyên môn phù hợp giữa các cơ sở y tế.

Theo GS.TS. Trần Minh Điển, đối với trẻ mắc bệnh mạn tính hoặc ung thư, công tác chăm sóc không thể chỉ giới hạn trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Quá trình này cần sự đồng hành lâu dài của bệnh viện, gia đình và nhà trường, qua đó hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi.

BV Nhi Hải Phòng tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Ung thư của BV Nhi Trung ương
BV Nhi Hải Phòng tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Ung thư của BV Nhi Trung ương

Đặc biệt, điều trị ung thư ở trẻ em đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và lĩnh vực. Vì vậy, công tác chỉ đạo tuyến cần được đổi mới theo hướng tăng cường kết nối chuyên môn hai chiều, thay vì chỉ hỗ trợ một chiều. Cùng với đó là đẩy mạnh đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và từng bước hình thành mạng lưới phối hợp trong điều trị giữa các cơ sở y tế.

Buổi làm việc là dịp để Bệnh viện Nhi Hải Phòng và Bệnh viện Nhi Trung ương trao đổi về những định hướng hợp tác chuyên môn trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Nguyên Nguyên