Cà Mau: Chủ động phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão
Để ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Cà Mau khẩn trương rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, đồng thời chủ động xây dựng phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Nằm ở vị trí địa lý đặc thù có hệ thống sông ngòi dày đặc gồm hơn 100 cửa sông thông ra biển và đường bờ biển dài 310 km, Cà Mau là một trong những địa phương chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, rủi ro thiên tai tại đây không chỉ dừng lại ở các hiện tượng thời tiết cực đoan theo mùa mà còn tiềm ẩn nguy cơ từ những diễn biến bất thường của mực nước biển.
Thống kê cho thấy, lượng mưa trung bình năm tại tỉnh dao động từ 1.750 - 2.650mm. Trong những năm xuất hiện hiện tượng La Nia, lượng mưa ngày lớn nhất ghi nhận được có nơi lên tới 369.8mm. Đáng chú ý, tình trạng ngập lụt tại địa phương thường xảy ra do sự kết hợp nguy hiểm giữa mưa lớn và triều cường dâng cao. Thực tế vào cuối năm 2025, mực nước tại nhiều trạm thủy văn như Cà Mau, Năm Căn, Sông Đốc và Gành Hào đều ghi nhận mức vượt báo động III từ 0,3m đến 0,46m.
Theo ông Trương Văn Phương, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Cà Mau, để ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt và nước dâng theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2026, tỉnh Cà Mau tập trung vào 3 kịch bản ứng phó cụ thể. Trong đó, kịch bản mưa lớn kèm lốc, sét được kích hoạt khi lượng mưa đạt từ 50 - 100mm trong 12 giờ hoặc 100 - 200mm trong 24 giờ trên phạm vi hẹp. Kịch bản ngập lụt được xác định theo các mốc báo động tại các lưu vực sông lớn như Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Rạch Gốc.
Đối với kịch bản nước dâng, phương án tính đến tình huống mực nước biển có thể dâng từ 1 - 2m, thậm chí trên 2m tại khu vực ven biển Tây, kết hợp triều cường gây áp lực lớn lên hệ thống đê biển.
Điểm đáng chú ý là tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó ngay từ sớm, khi có thông tin dự báo. Các cơ quan chức năng như Đài Khí tượng Thủy văn, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương phải thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin đến người dân một cách kịp thời, dễ hiểu.
Phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được xác định là giải pháp trọng tâm. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế cùng các đội xung kích tại cơ sở được huy động sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Cà Mau có hệ thống hơn 260 cống thủy lợi, 93 trạm bơm cùng gần 110 km kè biển và hàng chục km đê biển Đông, biển Tây. Đây là những công trình quan trọng trong việc kiểm soát triều, tiêu thoát nước và bảo vệ khu dân cư, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Đối với người dân, chính quyền khuyến cáo cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các hộ dân ở khu vực ven sông, ven biển, vùng trũng thấp cần sẵn sàng phương án di dời khi có yêu cầu để đảm bảo an toàn.