Cà Mau: Hơn 20.000 ha rừng có nguy cơ cháy nguy hiểm
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước sụt giảm nhanh làm gần 20.000ha rừng tại khu vực U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm - cấp cao nhất trong thang cảnh báo.
Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Trần Văn Thời và Hạt Kiểm lâm U Minh, hiện toàn bộ lâm phần rừng U Minh Hạ có gần 20.000 ha đang báo động ở cấp V, mức cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, cấp cao nhất trong thang cảnh báo.

Nắng nóng kéo dài thời gian qua khiến mực nước trên các tuyến kênh trong khu vực bị sụt giảm nhanh. Toàn bộ diện tích rừng tràm keo lai và các cụm đảo đều trong tình trạng khô hạn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.
Tại khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý, hiện có hơn 11.000 ha rừng ở mức cảnh báo cực kỳ nguy hiểm và trên 6.000 ha ở mức nguy hiểm, tập trung tại xã Nguyễn Phích, Liên tiểu khu Sông Trẹm, Liên tiểu khu U Minh 1 và xã Khánh Lâm.
Tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, dù là đơn vị có khả năng giữ nước tốt, vẫn ghi nhận gần 700 ha rừng đã đạt mức cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, chủ yếu tại các tiểu khu 1, 3 và 72. Ngoài ra, hơn 3.700 ha đang ở mức nguy hiểm và dự báo sẽ chuyển sang cấp cực kỳ nguy hiểm trong vài ngày tới.
Đối với 524,6 ha rừng đặc dụng tại cụm đảo Hòn Khoai, toàn bộ diện tích đã ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai, công tác phòng cháy, chữa cháy tại đây gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc, thời tiết khô hạn và hạn chế trong việc sử dụng phương tiện cơ giới, chủ yếu phải chữa cháy bằng phương pháp thủ công.

Hiện nay, các lực lượng bảo vệ rừng đang tăng cường tuần tra, trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao. Phương tiện và trang thiết bị chữa cháy luôn trong trạng thái sẵn sàng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng, phối hợp với chủ rừng và người dân địa phương nhằm ngăn chặn cháy rừng và hạn chế tối đa thiệt hại nếu xảy ra sự cố.