Cà Mau trao quyết định đầu tư cho 19 dự án hơn 40.000 tỷ đồng
Ngày 28/8, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026, Cà Mau trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng.
Sáng 28/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “ Cà Mau – Cực tăng trưởng mới”.
Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau có không gian phát triển rộng hơn, tạo điều kiện hình thành những vùng kinh tế quy mô lớn, tăng cường liên kết và phát huy tốt hơn các lợi thế về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tỉnh có 3 mặt giáp biển, đường bờ biển khoảng 310km và vùng biển khoảng 120.000 km², tạo dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, cảng biển, logistics, nuôi biển, hậu cần nghề cá và du lịch biển đảo.
Cà Mau có nền tảng để phát triển thành trung tâm thủy sản lớn với khoảng 450.900 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 566.000 tấn sản lượng tôm và khoảng 2,48 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tạo điều kiện phát triển chuỗi giá trị thủy sản từ sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến, logistics lạnh đến xuất khẩu.
Đặc biệt, tận dụng lợi thế, tiềm năng và tài nguyên phát triển xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, Cà Mau định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và năng lượng mới, với tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời, hydro xanh, amoniac xanh và các ngành công nghiệp phụ trợ, hướng tới tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
Cùng với đó, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kết nối các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, hệ thống quốc lộ, đường ven biển, hạ tầng hàng không và kết nối Cảng Hòn Khoai, qua đó mở rộng khả năng liên kết của Cà Mau với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thị trường quốc tế, tạo thêm dư địa phát triển du lịch sinh thái, logistics, kinh tế biển và các ngành, lĩnh vực gắn với biển đảo.
“Hội nghị hôm nay không chỉ là nơi Cà Mau giới thiệu mình có gì, mà quan trọng hơn là lắng nghe nhà đầu tư cần gì, cùng trao đổi Cà Mau có thể làm gì và chúng ta có thể cùng nhau tạo ra giá trị. Cà Mau mong muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có công nghệ, quản trị hiện đại; ưu tiên những dự án tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm. Đồng thời mong muốn xây dựng một quan hệ hợp tác trong đó, doanh nghiệp đầu tư để phát triển, địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân, với cộng đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực chính: Kinh tế biển - cảng biển - logistics, gồm phát triển cảng biển, logistics, kho bãi, chuỗi cung ứng, vận tải, dịch vụ hàng hải và hậu cần nghề cá; Thủy sản - nông nghiệp công nghệ cao - chế biến sâu, gồm nuôi trồng công nghệ cao, sản xuất giống, chế biến sâu, bảo quản, logistics lạnh, công nghiệp phụ trợ và kinh tế tuần hoàn; Năng lượng tái tạo - năng lượng mới, gồm điện gió, điện mặt trời, hydro xanh, amoniac xanh và các dự án năng lượng sạch; Du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ trải nghiệm, gồm du lịch sinh thái, biển đảo, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch chất lượng cao...

Tại hội nghị, tỉnh Cà Mau trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực điện, điện gió, công nghiệp đóng tàu và cơ khí, chế biến gỗ, hạ tầng,…
Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng với Tập đoàn Xuân Thiện, Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sau hợp nhất, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới, không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn và nhiều dư địa để tổ chức lại các động lực tăng trưởng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, việc hợp nhất tạo điều kiện để Cà Mau phát huy tốt hơn tính bổ trợ, liên kết giữa các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và logistics; mở ra cơ hội hình thành các không gian kinh tế, chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng mới có quy mô lớn hơn, sức cạnh tranh cao hơn.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành một cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau khẩn trương tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất; hoàn thiện quy hoạch và kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics.
Tỉnh cần rà soát, cập nhật các quy hoạch, xác định rõ các hành lang kinh tế, vùng động lực và khu vực ưu tiên thu hút đầu tư, bảo đảm liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau giữa các khu vực trong tỉnh, không để đầu tư phân tán, chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng số; chuẩn bị tốt quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết để đón các dòng vốn đầu tư mới.
Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả các công trình, dự án có tính động lực, trong đó có Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gắn với tuyến giao thông kết nối, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Khu kinh tế Năm Căn.
Cùng với đó, phấn đấu đưa Cà Mau trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm có quy mô, công nghệ và năng lực cạnh tranh cao của khu vực và thế giới.
“Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính quyền”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.