Công an công bố kết luận điều tra liên quan đến bị can Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân, quê Kiên Giang) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Chiều 21/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, còn gọi là ca sĩ Chi Dân) và một số đồng phạm về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nội dung kết luận điều tra xác định, tối 6/11/2024 các trinh sát khi bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) thì phát hiện trong phòng của Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987, quê Đắk Lắk) có một lượng ma túy khoảng 238 gram.
Từ lời khai của Tuyến, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều người khác cùng sử dụng ma túy mua từ đối tượng này. Trong đó, ca sĩ Chi Dân bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ).
Qua làm việc, ca sĩ Chi Dân và anh trai khai nhận đã mua 2 gói ma túy trên ứng dụng Telegram (chuyển tiền cho người chưa rõ lai lịch) để tổ chức cùng sử dụng ma túy vào ngày 4/11/2024.
Trong vụ án này, anh em ca sĩ Chi Dân phải chịu trách nhiệm cho hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Riêng đối tượng Võ Thị Kim Tuyến bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi mua bán trái phép 1,6 kg ma túy.
Tổng cộng, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố 2 anh em ca sĩ Chi Dân và 30 bị can khác về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma tuý.
Trong đó, ca sĩ Chi Dân và anh trai của mình là Nguyễn Trung Tín cùng bị đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 2 Điều 255 BLHS.