Các đối tượng chống người thi hành công vụ ngày càng manh động, liều lĩnh
Thời gian gần đây, số vụ chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi phải có một giải pháp đủ sức răn đe, đảm bảo yêu cầu thượng tôn pháp luật.
“Chống người thi hành công vụ” khi tham gia giao thông
Ngày 01/12, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ đối tượng điều khiển xe ô tô tông vào xe đặc chủng của CSGT hòng trốn chạy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xem xét xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Trước đó, sáng 23/11, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (SN 2005) gọi điện rủ Châu Minh Chí (SN 2001, cùng ngụ Tây Ninh) đi chơi tại xã Bình Thành. Chí điều khiển xe bán tải BKS 60C-736.65 vừa thuê được từ TP Hồ Chí Minh chạy lên rước Nhớ. Do đi xa mệt nên Chí đưa xe cho Nhớ cầm tài. Trước khi di chuyển, Nhớ lấy BKS giả là 63C-376.32 mua trên mạng xã hội vài ngày trước gắn đè vào BKS thật của xe bán tải với mục đích tránh bị phạt nguội. Khi di chuyển đến Km1+700, đường tỉnh 816 (đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Đức), do Nhớ chạy xe vượt tốc độ (62/50km/h) nên tổ CSGT do Trung tá Phạm Văn Nhanh làm tổ trưởng phát hiện ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Sợ bị phạt, Nhớ tăng ga bỏ chạy về hướng quốc lộ N2 thì bị Trung tá Trịnh Đình Khoăn dùng mô tô truy đuổi. Đến khu vực cầu Bà Thiện, Nhớ định quay ngược đầu xe bỏ chạy thì bị Trung tá Khoăn dùng xe đặc chủng chặn phía trước và ra hiệu lệnh dừng xe. Nhớ tăng ga tông ngã và hư hỏng xe đặc chủng và tiếp tục tìm cách bỏ chạy. Trung tá Khoăn và người dân đã đu bám vào xe bán tải yêu cầu Nhớ dừng xe nhưng Nhớ vẫn tăng ga bỏ trốn. Khi đến đường D10, Nhớ và Chí tháo biển số xe giả ném vào bụi rậm rồi cả 2 bỏ lại xe lẩn trốn. Tổ CSGT đã thu hồi xe bán tải cùng BKS giả đưa về trụ sở đồng thời truy xét Nhớ và Chí.
Qua truy xét, Phòng CSGT đã triệu tập cả 2 đối tượng lên làm việc. Bước đầu Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh xác định trí vi phạm các lỗi: sử dụng BKS giả, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, điều khiển xe gây va chạm với xe công vụ, bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân khiến hành vi chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra là do khung pháp lý hiện nay vẫn còn những điểm chưa đủ sức răn đe. Ở các vụ việc có tính chất ít nghiêm trọng hơn hoặc chưa gây hậu quả lớn, đối tượng thường chỉ bị xử phạt hành chính. Điều này khiến một số người coi thường pháp luật, dễ tái phạm hoặc có xu hướng manh động hơn.
Cần chế tài xử lý mạnh để răn đe
Theo các luật sư, để ngăn ngừa hiệu quả các vụ việc này, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, giúp người dân hiểu và tuân thủ đúng quy định. Các cấp, ngành cần nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp luật với chế tài mạnh hơn nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Cùng với đó, công tác điều tra và xử lý các vụ án chống người thi hành công vụ cũng cần được tiến hành quyết liệt, kịp thời, không để kéo dài nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý. Việc quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện côn đồ, hung hãn hoặc coi thường pháp luật cần được đặc biệt chú trọng để chủ động phòng ngừa nguy cơ gây rối trật tự xã hội.
Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã và đang là vấn đề nghiêm trọng, phức tạp cần phải đấu tranh, ngăn chặn kịp thời để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.