Pháp luật

Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

TRUNG HẬU 26/03/2025 15:27

Ngày 26/3, Hội đồng xét xử phúc thẩm thuộc Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bước sang phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan (giai đoạn 2).

Trả lời xét hỏi của HĐXX liên quan đến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan; Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor- WMC) trình bày: mức án 5 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho bị cáo là quá nặng.

img_1338.jpg
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan; Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor- WMC) tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hồng Phúc.

Bị cáo Vân cho rằng, tại thời điểm phạm tội thì bị cáo còn trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu hiểu biết về tài chính, nên đã ký để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ mà không có ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Dù vậy, bị cáo Trương Huệ Vân nhận thức được hành vi phạm tội và cũng xin chịu trách nhiệm về các chữ ký của bị cáo trong việc giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản của các trái chủ.

Trước đó, bản án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án được tuyên vào tháng 10/2024, đã xác định bị cáo Trương Huệ Vân với vai trò là Tổng giám đốc Công ty WMC đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để chuyển 13.000 tỷ đồng từ WMC cho Công ty An Đông.

Sau đó, Công ty An Đông dùng số tiền này để mua trái phiếu sơ cấp. Qua đó, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các trái chủ. Hành vi này của bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù.

Cùng tham gia xét hỏi tại tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB cũng cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù cho bị cáo về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" là quá nặng. Mong muốn của bị cáo là cấp sơ thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cũng như bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận các trách nhiệm để xảy ra sai phạm của mình trong vụ án. Và, ngay khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo đã thành khẩn và thừa nhận sai phạm của mình.

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Văn cho biết, hệ thống phát hành trái phiếu còn sơ sài, lỏng lẻo; khung pháp lý còn nhiều bất cập. Đồng thời, vai trò của bị cáo lúc này chỉ là phân phối trái phiếu. Do đó, bị cáo cũng không nhận thức được rằng việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định. Về trách nhiệm khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Văn trình bày, khả năng kinh tế gia đình không đủ khả năng bồi thường thiệt hại. Bị cáo Văn tha thiết mong muốn được HĐXX xem xét các khía cạnh để giảm án cho bản thân.

Trả lời xét hỏi của HĐXX phúc thẩm, bị cáo Hồ Bửu Phương - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng thừa nhận việc nắm bắt trước và tham gia vào quá trình chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Quá trình này, bị cáo giúp sức cho cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và lên phương án thu hút dòng tiền đầu tư để phát hành trái phiếu đối với 3 Công ty An Đông, Quang Thuận và Sunny World.

Cũng như các bị cáo Trương Huệ Vân và Võ Tấn Hoàng Văn, bị cáo Hồ Bửu Phương khai nhận, bị cáo đã không biết việc phát hành trái phiếu là trái quy định. Do đó, xin HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ đối với hình phạt 10 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX phúc thẩm đã cho phép (theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Lan) bị cáo được tiếp xúc và trao đổi với luật sư trong giờ giải lao tại tòa, dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp. Chiều nay, HĐXX phúc thẩm sẽ tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt