Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng cứu người trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng cứu người trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng cứu người trong mưa lũ
Lực lượng công an hỗ trợ đưa tang trong lũ lụt tại xã Hòa Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm lũ dâng ở các sông khiến nhiều khu vực TP Đà Nẵng ngập sâu, đời sống người dân đảo lộn, lực lượng Công an TP Đà Nẵng và các địa phương đã kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Ngày 28/10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cùng Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến phường Hội An và Hội An Tây để kiểm tra tình hình ứng phó lũ lụt và công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an, quân đội, dân quân và các tổ chức đoàn thể trong việc bám sát địa bàn, “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an, quân đội, dân quân và các tổ chức đoàn thể trong việc bám sát địa bàn, “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu công an các phường bị ngập sâu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, giúp Nhân dân vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Tại xã Hòa Vang và xã Đại Lộc, nơi nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thị sát, yêu cầu công an các xã, lực lượng cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ phối hợp với chính quyền huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để nhanh chóng khơi thông dòng chảy, mở đường tạm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp động viên cán bộ chiến sĩ đang ứng trực, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, đồng thời tăng cường hỗ trợ nước uống, lương thực cho các tài xế, người dân bị kẹt lại, đặc biệt chú trọng những hộ dân vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Nguyễn Tú.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp động viên cán bộ chiến sĩ đang ứng trực, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, đồng thời tăng cường hỗ trợ nước uống, lương thực cho các tài xế, người dân bị kẹt lại, đặc biệt chú trọng những hộ dân vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong 2 ngày 27 và 28/10, toàn bộ lực lượng công an các địa phương của TP Đà Nẵng đã căng sức bám sát địa bàn, xông pha vào các vùng bị cô lập, chia cắt để cứu giúp người dân vùng ngập nước, sạt lở.

Tạ xã Hòa Tiến, trong ngày 28/10, Công an xã Hòa Tiến phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 và đội cứu hộ địa phương đã triển khai cano cứu hộ đưa 7 hộ, 18 nhân khẩu ra khỏi khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Công an xã Hòa Tiến và các đơn vị hỗ trợ đưa 3 người dân (trong đó có 2 người già yếu và 1 trường hợp bị nhiễm chất độc màu da cam) đi cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Clip: Công an xã.

Cũng trong ngày 28/10, tại phường Hội An, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 cử 3 tổ công tác, gồm 12 cán bộ chiến sĩ, phối  hợp với các lực lượng của địa phương sử dụng ghe, xuồng giúp người dân di chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, đồ dùng sinh hoạt, tài sản, qua đó đã đưa được 91 người gồm trẻ em, người đau ốm, già yếu, khách du khách du lịch từ khu vực ngập lụt ra nơi an toàn.

Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an và bà con dân cư thôn Tuý Loan Đông 1 đã ngâm mình trong nước lũ đưa linh cữu cụ bà Lâm Thị Đối, thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Tú..
Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an và bà con dân cư thôn Tuý Loan Đông 1 đã ngâm mình trong nước lũ đưa linh cữu cụ bà Lâm Thị Đối, thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng công an hỗ trợ đưa tang trong lũ lụt tại xã Hòa Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng công an hỗ trợ đưa tang trong lũ lụt tại xã Hòa Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại xã Vu Gia, Công an xã trực ứng phó mưa lũ 24/24, đồng thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ Nhân dân kịp thời.

Sáng 28/10, Công an xã Vu Gia cùng các lực lượng địa phương đã triển khai đưa cano cứu hộ cấp cứu một trường hợp đau ruột thừa đi bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Đáng chú ý, trong đêm 27/10, Công an xã Vu Gia nhận được thông tin có trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng đang cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đại Cường, có nguy cơ thiếu ôxy trong khi cano cứu hộ chưa thể tiếp cận do nước lũ dâng cao. Ảnh: Công an xã.
Đáng chú ý, trong đêm 27/10, Công an xã Vu Gia nhận được thông tin có trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng đang cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đại Cường, có nguy cơ thiếu ôxy trong khi cano cứu hộ chưa thể tiếp cận do nước lũ dâng cao. Ảnh: Công an xã.

 

Ngay lập tức, Công an xã cùng lực lượng phòng thủ dân sự đã sử dụng ghe vượt lũ, tiếp cận Trạm Y tế xã Đại Minh để vận chuyển bình ôxy xuống kịp thời, giúp duy trì ổn định sức khỏe cho mẹ. Ảnh: Công an xã.
Ngay lập tức, Công an xã cùng lực lượng phòng thủ dân sự đã sử dụng ghe vượt lũ, tiếp cận Trạm Y tế xã Đại Minh để vận chuyển bình ôxy xuống kịp thời, giúp duy trì ổn định sức khỏe cho mẹ. Ảnh: Công an xã.

Tại xã Hà Nha, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường, trong hoàn cảnh nguy cấp, lực lượng Công an xã Hà Nha đã kịp thời hỗ trợ, đưa một sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 27/10, Công an xã Hà Nha nhận được tin báo tại thôn Đông Lâm có một sản phụ chuyển dạ nhưng đường giao thông bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển. Ngay lập tức, Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban nhân dân thôn và người dân sử dụng phương tiện chuyên dụng, cano để tiếp cận nhà sản phụ. Ảnh: Công an xã.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 27/10, Công an xã Hà Nha nhận được tin báo tại thôn Đông Lâm có một sản phụ chuyển dạ nhưng đường giao thông bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển. Ngay lập tức, Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban nhân dân thôn và người dân sử dụng phương tiện chuyên dụng, cano để tiếp cận nhà sản phụ. Ảnh: Công an xã.
Tại phường An Thắng, gia đình chị Thuỷ (khối Phong Lục Đông Nam) có con nhỏ 12 tháng tuổi đang bị sốt cao, nước lớn không thể đưa con đi bệnh viện, Công an phường An Thắng đã cử 2 cán bộ, chiến sĩ cùng đồng chí Khối trưởng và Trạm trưởng y tế bơi ghe đến nhà chị Thuỷ, đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện Vĩnh Đức để cấp cứu.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm phương tiện bị ách tắc kéo dài. Công an xã Phước Năng phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng dân quân huy động máy móc, mở đường tạm, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Công an xã xã Phước Năng phối hợp cảnh sát giao thông tặng nước uống, lương thực, mì tôm, bánh mì cho các tài xế và người dân đang mắc kẹt trên đèo. Ảnh: Công an xã.
Công an xã xã Phước Năng phối hợp cảnh sát giao thông tặng nước uống, lương thực, mì tôm, bánh mì cho các tài xế và người dân đang mắc kẹt trên đèo. Ảnh: Công an xã.

Ở xã Trà Leng, nơi mưa lớn làm chia cắt nhiều thôn bản, hàng trăm người dân – chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đã được Công an xã hỗ trợ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Giữa đêm mưa lạnh, những nồi mì tôm nóng, những suất cơm nghĩa tình được cán bộ, chiến sĩ xã Trà Leng chia sẻ cùng bà con, mang đến hơi ấm và sự yên lòng giữa thiên tai. Ảnh: Công an xã.
Giữa đêm mưa lạnh, những nồi mì tôm nóng, những suất cơm nghĩa tình được cán bộ, chiến sĩ xã Trà Leng chia sẻ cùng bà con, mang đến hơi ấm và sự yên lòng giữa thiên tai. Ảnh: Công an xã.

Tại xã Thăng Bình, trong đêm 27/10, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều hộ dân bị mắc kẹt. Trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Bình đã có mặt tại các điểm ngập sâu, trực tiếp hỗ trợ Nhân dân di chuyển người và tài sản.

Công an xã Thăng Bình hỗ trợ 1 thai phụ cùng nhiều người già, phụ nữ tại thôn Quý Hương đưa đến nơi an toàn, góp phần bảo đảm tính mạng và ổn định tinh thần cho bà con giữa mưa lũ. Clip: Công an xã.

Tại xã Thu Bồn, trưa ngày 27/10, nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế Duy Châu về một trường hợp người dân bị gãy tay cần đưa đi cấp cứu gấp, Công an xã Thu Bồn đã nhanh chóng cử lực lượng đến hỗ trợ.

Thời điểm trên, nhiều tuyến đường trên địa bàn đang bị ngập nước, việc đi lại hết sức khó khăn. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” tổ chức đưa bệnh nhân vượt qua đoạn ngập sâu trên tuyến đường Quảng Quế - Ái Nghĩa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu kịp thời. Clip: Công an xã.
Thời điểm trên, nhiều tuyến đường trên địa bàn đang bị ngập nước, việc đi lại hết sức khó khăn. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” tổ chức đưa bệnh nhân vượt qua đoạn ngập sâu trên tuyến đường Quảng Quế - Ái Nghĩa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu kịp thời. Clip: Công an xã.

Tại xã Trà Vân, mưa lớn làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông. Công an xã Trà Vân đã khẩn trương phối hợp với lực lượng dân quân và chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp, xúc đất đá, khơi thông tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng xã Trà Vân khơi thông tại điểm sạt lở. Ảnh: Công an xã.
Lực lượng xã Trà Vân khơi thông tại điểm sạt lở. Ảnh: Công an xã.

Trong khi đó, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng 2 ngày qua cũng liên tục ngâm mình trong nước lũ, dầm mưa giữ an toàn cho các tuyến đường huyết mạch.

Trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế lập chốt chặn hai đầu tuyến, tạm thời dừng phương tiện lưu thông, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến thay thế an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng trực chiến trên các tuyến giao thông huyết mạch. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng trực chiến trên các tuyến giao thông huyết mạch. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trung tá Đặng Ngọc Tài, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, cho biết: “Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chúng tôi đã triển khai phương án ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phong tỏa, phân luồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên tuyến cao tốc.”

 

Nguyễn Tú