Các trường nội trú liên cấp vùng biên sẵn sàng bước vào năm học mới: 11 ngôi trường mới nơi biên cương Cao Bằng
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có một điểm nhấn đặc biệt, đó là sự kiện khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng hàng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Điều kiện học tập của học sinh vùng phên dậu Tổ quốc kể từ năm học này đã thay đổi mạnh mẽ.
Cùng với các địa phương biên giới đất liền trên cả nước, Cao Bằng đang gấp rút hoàn thành 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) ở 11 xã biên giới để kịp cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027
Tổng lực hoàn thành công trình ý nghĩa
Kể từ thời điểm khởi công (9/11/2025), việc triển khai xây dựng 11 trường gặp không ít khó khăn từ mặt bằng, địa chất, giá nguyên vật liệu, nhân công, máy móc trang thiết bị…
Trong số 11 trường, hai dự án có tiến độ vượt trội và đón giáo viên, học sinh trước ngày khai giảng năm học mới là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Trà Lĩnh và Hạ Lang.
Tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, ngày 30/7, công trình được đưa vào vận hành thử nghiệm với việc dạy và học thử một tiết, đáp ứng các suất ăn uống và chỗ ngủ cho học sinh.
Tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hạ Lang, ngày 13/8, UBND tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức bàn giao, tiếp nhận và vận hành thử nghiệm. Đây là trường thứ 2 trong 11 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh được tổ chức vận hành thử trước năm học mới 2026 - 2027.
Buổi vận hành đón hàng chục các em học sinh, thầy cô giáo, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Việc vận hành đã mô phỏng sát một ngày học thực tế, từ đón, điểm danh, tổ chức dạy học, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tự học đến công tác trực, quản lý học sinh ra vào trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đặc biệt lưu ý, với học sinh nội trú ở nhiều độ tuổi, nhà trường phải xây dựng phương án chăm sóc cả về sinh hoạt và tâm lý, dự liệu các tình huống học sinh nhớ nhà, bị ốm, muốn về hoặc phụ huynh chưa yên tâm; mọi vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh phải được phát hiện sớm, xử lý kịp thời.
Nơi thực hiện ước mơ cho học sinh vùng biên
Những ngày cuối tháng Tám, khi Quốc khánh 2/9 và năm học mới 2026 - 2027 đang đến gần, những trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã biên giới ở Cao Bằng đã dần hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh không chỉ mở ra cơ hội học tập tại ngôi trường khang trang, hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, tiện nghi cho trẻ em vùng cao mà còn tạo nền tảng giữ dân, giữ bản, bồi đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Hạ Lang cho biết, việc đầu tư xây dựng một trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với giáo dục vùng biên bởi các cháu học sinh có thể học tập, sinh hoạt tập trung trong một môi trường tốt.
“Việc các cháu được học tập tập trung sẽ có nhiều thuận lợi, giúp các cháu tự giác, dành nhiều thời gian cho việc học. Với nền tảng từ ngôi trường mới khang trang hiện đại, tới đây các thầy cô giáo sát sao, quan tâm nữa hi vọng chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên đáng kể” - ông Hoàng Thanh Sơn nói.
Bày tỏ niềm vui khi các em học sinh vùng biên xã Trà Lĩnh sắp được học trong ngôi trường mới, bà Nông Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh cho biết, hiện tại trường đã tuyển được 1.140/1209 chỉ tiêu, đạt 94,2%, trong đó, khối Tiểu học 15 lớp, khối THCS 16 lớp.
“Công trình có ý nghĩa quan trọng khi các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện ở môi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ... để rồi trở thành những chủ nhân tương lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mai này, khi các em trưởng thành, các em lại về xây dựng quê hương biên giới của mình” - bà Nông Thị Thủy chia sẻ.

Với người dân xã biên giới Trà Lĩnh, Hạ Lang, những ngày này, câu chuyện chuẩn bị quần áo, đồ dùng và tâm lý cho con xuống trường mới được nhắc nhiều trong các gia đình.
Chị Nông Thị Ngân (xóm Hùng Quốc 2, xã Trà Lĩnh) có con nhập học lớp 7 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. Niềm vui của vợ chồng chị Ngân là con được học ở ngôi trường mới, được chăm lo đời sống nội trú theo chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, do con còn nhỏ và chưa từng xa bố mẹ trong thời gian dài, gia đình vẫn có chút băn khoăn.
“Thời gian đầu, chúng tôi dự tính xuống thăm các con vào buổi tối, xem cháu nhỏ ăn ở, sinh hoạt thế nào. Khi con quen trường, quen thầy cô và bạn bè rồi thì sẽ để cháu tự lập, thích nghi với cuộc sống ở trường” - chị Ngân chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Dung (xã Hạ Lang) có các cháu trong độ tuổi đi học cho biết, trước đây, các cháu sáng đi học, trưa về nhà. Tới đây, trường nội trú sẽ dạy học, nuôi ăn, nuôi ở. Bà con xã biên giới rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
Ông Lý Đình Hoạt (xã Hạ Lang) cũng bày tỏ niềm vui khi các con sẽ được học trong ngôi trường nội trú mới, được tập trung học hành, gia đình không mất thời gian đưa đón và có thời gian phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường đang tiến hành rà soát, sắp xếp, lên phương án tổ chức học tập, nội trú, quản lý học sinh, bếp ăn và khai thác cơ sở vật chất với mục tiêu vận hành hiệu quả công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi gắm tình cảm, niềm tin vì một ngày mai tươi sáng cho trẻ em miền biên viễn.