Chính trị

Cảm xúc của người lái chiếc xe tăng trên tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột

Thanh Nga 07/04/2025 14:26

Tối 6/4, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại khu vực Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để xem trực tiếp cầu truyền hình “Bản trường ca hòa bình”, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

z6480441409738_73ef3af697dae532718fb3ef82aaf237.jpg
BẢN TRƯỜNG CA HÒA BÌNH” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Thanh Nga.

Đến dự có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

z6480441557363_3ae72ac3422df70635a4d165c5a5f505.jpg
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ tại chương trình "Bản trường ca hoà bình”. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cho biết, 50 năm về trước, nơi đây đã diễn ra một trận chiến đấu hết sức gay go và quyết liệt. Lúc bấy giờ, thị xã Buôn Ma Thuột, (tỉnh Đắk Lắk) là vị trí chiến lược cực kì quan trọng, địch thì cương quyết giữ lại còn ta thì cương quyết chiếm, bởi đây là mục tiêu then chốt, quan trọng nhất trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

"Khi ấy, tôi mới 25 tuổi, anh em thành viên lái xe tăng cũng 18, đôi mươi. Tôi là Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3. Chúng tôi được trang bị loại xe tăng hiện đại nhất, lúc đó trên mỗi xe đã có 34 tư viên, tôi sáng kiến cố định thêm 10 viên đạn/1 xe, vì nếu cố định thêm mỗi xe 10 viên thì sẽ thêm được 100 viên, như vậy sức chiến đấu của xe tăng và chúng ta sẽ được kéo dài hơn.

Bộ tư lệnh chiến dịch giao nhiệm vụ cho chúng tôi bằng mọi giá phải tiến và vào cơ quan chỉ huy đầu não của địch.

Cách đánh từ trong đánh ra là cách đánh táo bạo của chiến dịch, cách đánh đó nở hoa trong lòng địch và bộ binh xe tăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ cách đánh đấy đã tạo mọi điều kiện cho các hướng, chiếm được thị xã Buôn Ma Thuột nhanh chóng.

"Sau 50 năm quay lại đây, tôi rất tự hào, phấn khởi vì đất nước đổi mới, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột khang trang nhưng tôi cũng bồi hồi xúc động nhớ lại những con người đã hy sinh, ngã xuống, trước cửa ngõ thành phố Buôn Ma Thuột để cho chúng ta có những ngày hôm nay. Thành tích ngày hôm nay của chúng ta đều có công, có sức, có sương máu của những người đi trước", Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng xúc động.

50 năm quay lại chiến trường xưa, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã trao tặng kỷ vật chiến tranh mà ông cất giữ suốt 50 năm qua cho tỉnh Đắk Lắk, đó là 4 chiếc mũ cấp cho bộ đội lái xe tăng để chiến đấu khi giải phóng Buôn ma Thuột, với mong muốn thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục phát huy để xây dựng, tỉnh Đắk Lắk giàu mạnh hơn.

z6480441410806_6dd222c101b6871d1f6cc56867004f1f.jpg
Chương trình thu hút hàng nghìn người đến tham dự. Ảnh: Thanh Nga.

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Công ty Truyền thông Viettel; Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5, Quân khu 7 và các địa phương thực hiện.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã đóng góp hiện vật quý để giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Thanh Nga
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Ảnh: Thanh Nga.

"Bản trường ca hòa bình" là một trong những chương trình giao lưu chính luận, nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các phóng sự lịch sử với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc… nhằm tái hiện hành trình 21 năm (1954 - 1975) đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Thông qua chương trình nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân cả nước phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm xúc của người lái chiếc xe tăng trên tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột