Cận cảnh công trình cầu dây văng có nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam Thứ Năm 19/03/2026 09:44 (GMT+7) Hơn 280 công nhân và cán bộ kỹ thuật đang ngày đêm thi công Cầu Đại Ngãi 1, bắc qua luồng Định An của sông Hậu (cầu dây văng có nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam). Cầu Đại Ngãi 1 (thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Ðại Ngãi do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư) có chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m, bắc qua luồng Định An của sông Hậu. Ảnh: Thanh Tiến Công trình được thiết kế theo kết cấu dây văng với hai trụ tháp chính hình chữ A cao 110m. Nhịp chính của cầu dài 450m (lớn thứ hai Việt Nam sau cầu Cần Thơ (550m). Công trình có tổng giá trị xây lắp hơn 3.867 tỷ đồng. Ảnh: Thanh TiếnNhững ngày này, không khí thi công trên công trường Cầu Đại Ngãi 1 diễn ra khẩn trương. Ảnh: Thanh TiếnCông trường đã huy động 82 máy móc thiết bị; 49 Cán bộ kỹ thuật và 235 công nhân. Ảnh: Thanh TiếnNhân sự và máy móc được chia làm 30 mũi thi công gồm: 11 mũi thi công bệ, trụ, xà mũ, tấm bê tông cốt thép, kè; 2 mũi thi công đường đầu cầu (tuyến); 7 mũi thi công dầm, dầm thép, cáp dây văng; 7 mũi thi công thân bệ trụ cầu chính. Ảnh: Thanh TiếnCác công nhân đang thi công thân bệ trụ cầu chính. Ảnh: Thanh TiếnTính đến nay, công trình Cầu Đại Ngãi 1 đã thi công đạt 58,81% giá trị xây lắp theo hợp đồng (nhanh 0,95% so với kế hoạch). Ảnh: Thanh TiếnTrong đó, công trình đã hoàn thành 100% các cọc khoan nhồi; đổ bê tông 35/48 mố, trụ cầu và đúc 279/294 phiến dầm. Ở hai đầu cầu, công tác xử lý nền đất yếu đã được hoàn tất bằng phương pháp bấc thấm và cọc xi măng đất. Ảnh: Thanh TiếnTheo Ban điều hành dự án cầu Đại Ngãi (Ban Quản lý dự án 85), công trình Cầu Đại Ngãi 1 đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ảnh: Thanh TiếnTuy nhiên, công trình hiện đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng (không đủ nguồn đá hộc để thi công phần kè và thiếu đá cho bê tông xi măng). Ảnh: Thanh TiếnTrong năm 2026, dự án cần khoảng 24.000m3 đá. Ảnh: Thanh TiếnTừ những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án 85 đã kiến nghị Bộ Xây dựng có Văn bản gửi UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh An Giang hỗ trợ, ưu tiên cấp cho Dự án khoảng 15.000m3 đá hộc (chậm nhất vào giữa tháng 3/2026) và khoảng 24.000m3 (trong năm 2026) để dự án thi công đáp ứng tiến độ. Ảnh: Thanh Tiến Thanh Tiến