Cận cảnh Nhà máy sửa chữa, đóng tàu 50 tỷ đồng đang triển khai ở Quảng Trị

Nghĩa Văn 11/04/2023 15:56

Mặc dù được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện nhưng đến nay dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt vẫn chưa hoàn thành đi vào hoạt động.

Vào đầu tháng 4/2023 phóng viên Báo Đại Đoàn Kết có buổi thực tế tại dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt (địa chỉ: xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Ghi nhận tại dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt (địa chỉ: xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vào đầu tháng 4/2023.

Theo đó, tại đây một phần mặt bằng đã được tiến hành san lấp;
Theo đó, tại đây một phần mặt bằng đã được tiến hành san lấp;
Một phần tường rào được xây lên;
Một phần tường rào được xây lên;
Và, trồng một số cây xanh…
Và, trồng một số cây xanh…
Đối chiếu với hình ảnh ghi nhận được vào khoảng tháng 7/2022, dường như dự án “giậm chân tại chỗ”.
Đối chiếu với hình ảnh ghi nhận được vào khoảng tháng 7/2022, dường như dự án “giậm chân tại chỗ”.
Một số người dân cho biết, tiến độ thi công tại đây rất chậm; trong đó, từ tháng 12/2022 đến nay, họ không thấy công nhân, máy móc về tiến hành xây dựng (hình ảnh ghi nhận khoảng tháng 7/2022).
Một số người dân cho biết, tiến độ thi công tại đây rất chậm; trong đó, từ tháng 12/2022 đến nay, họ không thấy công nhân, máy móc về tiến hành xây dựng (hình ảnh ghi nhận khoảng tháng 7/2022).
Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt được UBND tỉnh Quảng Trị chủ trương đầu tư vào ngày 10/8/2017 tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND. Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 1573/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt.
Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt được UBND tỉnh Quảng Trị chủ trương đầu tư vào ngày 10/8/2017 tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND. Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 1573/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Gio Mai được biết, việc thi công dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, phía xã Gio Mai đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hoàn tất công tác này. Đồng thời, vào năm 2022, cầu cảng trong khuôn viên dự án đang được xây dựng để phục vụ tàu ra vào khi Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt đi vào hoạt động khai thác.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Gio Mai cho biết, việc thi công dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, phía xã Gio Mai đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hoàn tất công tác này. Đồng thời, vào năm 2022, cầu cảng trong khuôn viên dự án đang được xây dựng để phục vụ tàu ra vào khi Nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt đi vào hoạt động khai thác.
Ngày 27/3, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Gio Linh.
Ngày 27/3, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Gio Linh.
Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kết luận, đây là dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế biển nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị, phù hợp Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kết luận, đây là dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế biển nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị, phù hợp Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đồng thời, mặc dù được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào hoạt động. Vì vậy, yêu cầu nhà đầu tư phải tập trung tối đa các nguồn lực, điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2024.
Đồng thời, mặc dù được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào hoạt động. Vì vậy, yêu cầu nhà đầu tư phải tập trung tối đa các nguồn lực, điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2024.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh Nhà máy sửa chữa, đóng tàu 50 tỷ đồng đang triển khai ở Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO