Cần làm sạch môi trường mạng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 10 bị can liên quan tới đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Sự sụp đổ của đường dây phát sóng bóng đá lậu “Bún Chả TV” tiếp nối sau vụ “Xôi Lạc TV” khẳng định “xem chùa” bóng đá đã đến hồi kết. Việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đường dây này không chỉ để bảo vệ bản quyền phát sóng của đơn vị có hợp đồng, mà còn để ngăn chặn vấn nạn cá độ bóng đá.
Các đối tượng đã phân chia công việc chi tiết từ lập trình, chạy quảng cáo đến thuê cả bình luận viên với mức lương lên tới 50 - 70 triệu đồng/tháng. Nguồn thu chính của họ không đến từ việc phục vụ cộng đồng, mà từ các banner quảng cáo vi phạm pháp luật, cá cược trực tuyến và soi kèo.
Việc các đường dây như “Xôi Lạc TV” hay “Bún Chả TV” liên tiếp bị đưa ra ánh sáng cho thấy sẽ không có vùng cấm và cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp để truy vết tận gốc các hành vi vi phạm bản quyền và đánh bạc trực tuyến.
Hành vi phát sóng lậu không chỉ là vi phạm quyền tác giả mà còn tiếp tay cho các hệ lụy xã hội nghiêm trọng như lừa đảo, đánh bạc qua mạng. Do đó, sự khoan hồng chỉ dành cho những ai tự nguyện hợp tác khai báo, còn những đối tượng cầm đầu, cố tình vi phạm để thu lợi cá nhân cần phải bị trừng trị thích đáng. Chỉ khi có những bản án mang tính răn đe cao nhất, kết hợp với việc kiểm soát chặt chẽ các luồng thanh toán và quảng cáo trên không gian mạng, chúng ta mới có thể làm sạch môi trường internet. Hơn hết, người hâm mộ bóng đá giờ đây cần thể hiện văn hóa thưởng thức thể thao, nói không với các đường link lậu, tẩy chay các dịch vụ bất hợp pháp và chỉ tiếp cận các nguồn phát sóng chính thống. Đây là cách thiết thực nhất để ủng hộ môn thể thao vua nói riêng và thể thao nói chung.