Cần Thơ: Bám sát địa bàn, bắt giữ hàng loạt đối tượng truy nã nguy hiểm
Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, trong 8 của năm 2026, toàn TP Cần Thơ có 299 đối tượng truy nã, đã bắt 104 đối tượng, kéo giảm 22,2% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.
Theo đó, thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, truy nã.
Riêng 71 đối tượng truy nã do đơn vị quản lý, đã bắt 24 đối tượng (6 đối tượng nguy hiểm, 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phá 6 chuyên án), kéo giảm 25,45% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Ngoài ra, đơn vị phối hợp bắt 3 đối tượng truy nã cho đơn vị khác.

Xác định công tác truy bắt, truy nã là nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ với vai trò cơ quan thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo công tác truy nã Công an thành phố chủ động đề xuất các giải pháp, đồng thời theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng truy nã thường thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, che giấu tung tích. Trước thực tế đó, lực lượng truy bắt bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, lực lượng nghiệp vụ và chính quyền cơ sở; chủ động sàng lọc thông tin, theo dõi di biến động, từng bước xác định nơi lẩn trốn để xây dựng phương án truy bắt phù hợp. Trong mỗi vụ việc, sự quyết liệt luôn đi đôi với thận trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và Nhân dân.
Bằng tinh thần quyết liệt, mưu trí và kiên trì, nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn tại các địa bàn khác nhau đã bị phát hiện, bắt giữ. Điển hình, đối tượng Phạm Thanh Tài, bị truy nã về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long; Lâm Quốc Hiếu bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, bị bắt tại tỉnh Đồng Nai; cùng các đối tượng Vương Quốc Quân, Trần Văn Quang và Sơn Cao Thông, Lê Mình Hùng, Nguyễn Ngọc Tường Duy, Nguyễn Hữu Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Tinh thần chủ động, quyết liệt và khả năng tổ chức lực lượng linh hoạt của Tổ truy bắt còn được thể hiện qua những vụ việc liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trong cùng một ngày.
Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, khả năng xử lý nhanh thông tin và chủ động chuyển trạng thái tác chiến phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.
Điển hình, ngày 25/2, Tổ truy bắt truy nã tổ chức thành 2 cánh quân, triển khai đồng thời các biện pháp công tác và phối hợp với Công an địa phương, liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã, gồm: Bùi Út Em, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp giật tài sản” và Thạch Diệu, bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, việc bắt giữ Bùi Út Em đồng thời đánh dấu phá thành công chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Không chỉ liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã, lực lượng truy bắt, truy nã còn ghi dấu ấn bằng những chuyên án được đấu tranh, kết thúc trong thời gian ngắn. Cụ thể, chuyên án xác lập ngày 31/7 để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Hậu, được Ban Chuyên án tập trung lực lượng, phá chuyên án chỉ sau 5 ngày xác lập. Với tinh thần chủ động xác minh, phối hợp chặt chẽ Công an địa phương, lực lượng truy bắt nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn của Nguyễn Văn Hậu tại xã Vị Thủy, tổ chức bắt giữ thành công ngày 5/8.
Bên cạnh công tác truy bắt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chú trọng tuyên truyền, vận động đầu thú, xác định đây là giải pháp quan trọng trong công tác truy nã, góp phần phòng ngừa tội phạm và hạn chế những tình huống phức tạp có thể phát sinh.
Kết quả này cho thấy công tác truy nã không chỉ dừng ở truy tìm, bắt giữ mà còn cần sự gần gũi, kiên trì tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự phối hợp của gia đình, chính quyền và nhân dân. Đây cũng là một biểu hiện cụ thể của phương châm gần dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ.