Cần Thơ giao "nhiệm vụ đặc biệt" cho đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ mong muốn các cán bộ chiến sĩ trong Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quyết tâm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trước ngày 22/12/2026.
Chiều 5/8, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ trong Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ) đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn và điểm lấy hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền.

Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vượt qua mọi khó khăn của các lực lượng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với các cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ.
"Với quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước 30/4/2027 như ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và mới đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo là đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành sớm chiến dịch. Thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 22/12/2026", ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay có 17 nghĩa trang cần tổ chức lấy mẫu với 5.022 mộ để tiến hành lấy mẫu.
"Với tinh thần quyết tâm rất cao và chạy đua với thời gian, không để chậm trễ để làm sao đưa những mẫu tốt nhất, chất lượng nhất để về Trung tâm Pháp y Quân đội tiến hành giám định ADN, để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc" - Đại tá Phạm Ngọc Quang chia sẻ.
Theo báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin", tổng lũy kế toàn chiến dịch đến nay, đã khai quật 2.002 mộ liệt sĩ; đủ điều kiện lấy mẫu 1.427; không đủ điều kiện 575. Số mộ còn lại cần khai quật 3.090 .
Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn có 1.324 phần mộ cần lấy mẫu. Tính đến ngày 5/8, lực lượng chuyên môn đã khai quật được 1.195 phần mộ liệt sĩ.
Theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, từ khi đi vào hoạt động, Đội đã tiến hành khảo sát và xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên các địa bàn: xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Mỹ Xuyên, Vĩnh Xuyên và Ngọc Tố.
Từ ngày 14/7/2026 đến nay, Đội đã tiến hành tìm kiếm và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố được tổng cộng 15 bộ hài cốt liệt sĩ.
Dự kiến cuối tháng 8 Đội sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo 515 thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tri điệu các hài cốt được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ.