Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cần Thơ khẩn trương bố trí nguồn lực khắc phục tình trạng sạt lở 'bủa vây'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ khẩn trương bố trí nguồn lực khắc phục tình trạng sạt lở 'bủa vây'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra trên 272 điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452 m. Thành phố đã bố trí trên 47,3 tỷ đồng để gia cố, khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 207 điểm sạt lở cần khắc phục, gia cố với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 1.571 tỷ đồng.

Công bố tình huống khẩn cấp ở nhiều khu vực

Trước mức độ nguy hiểm tại nhiều điểm sạt lở, UBND TP Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại các khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển thuộc 4 xã, phường gồm: Thới An Đông, Đại Hải, Lai Hòa và Vĩnh Phước.

Cụ thể, trên tuyến bờ phải sông Ô Môn (phía bờ phải đoạn từ đầu vàm sông Ô Môn đến rạch Tầm Vu) có chiều dài khoảng 1,22 km xuất hiện dấu hiệu sạt lở, lấn vào tuyến đường giao thông, đe dọa hư hỏng nhà cửa của người dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông, các công trình công cộng như bến đò, chùa, trường học.

Sạt lở tại khu vực 2, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ làm nhà dân sụp xuống sông. Ảnh: Hồng Thắm.
Sạt lở tại khu vực 2, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ làm nhà dân sụp xuống sông. Ảnh: Hồng Thắm.

Nguyên nhân do sông Ô Môn là tuyến sông nối trực tiếp với sông Hậu, lưu lượng tàu thuyền (đặc biệt là các tàu thuyền có tải trọng lớn, tốc độ cao) qua lại rất nhiều, sinh ra sóng lớn. Dưới tác động thường xuyên của sóng cộng với vận tốc dòng chảy siết làm mái bờ sông bị phá vỡ kết cấu, bào mòn, sinh ra các hàm ếch dẫn đến sạt lở…

Đáng lo ngại hơn, tại khu vực bờ biển Vĩnh Châu (đoạn từ giáp tuyến kè ngầm giảm sóng hiện hữu đến cống số 4), thuộc xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước, có chiều dài sạt lở khoảng 2,7 km.

Theo UBND TP Cần Thơ, rừng phòng hộ phía ngoài đê biển tại khu vực này đã bị xói lở hoàn toàn, khiến sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, nguy cơ vỡ đê biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm 2025, sóng biển đã làm sạt lở toàn bộ mái đê biển trên đoạn dài khoảng 100 m. 

Còn tại bờ phải sông Trà Nóc (đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa, phường Thới An Đông) có 6 vị trí sạt lở, dài khoảng 2.100 m. Hiện tuyến sạt lở này gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông cặp sông và đe dọa an toàn của khoảng 130 hộ dân sinh sống dọc tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bờ sông có nhiều đoạn đường bê tông ven sông đã bị nứt toác, sụt lún sâu và đổ sập thành từng mảng ngổn ngang gạch đá. Một số vị trí đã sạt lở hoàn toàn, người dân phải đi vòng hoặc mượn lối qua đất của hộ khác.

Ông Huỳnh Trần Nhân Hùng (ngụ khu vực 2, phường Thới An Đông) cho hay tình trạng sạt lở tại khu vực đã xuất hiện từ nhiều năm qua, thời gian gần đây diễn biến nghiêm trọng hơn, nhiều đoạn bị sụt lún, sạt xuống sông. Nhiều ngôi nhà có nơi phải tháo dỡ do nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không ở những căn nhà có nguy cơ mất an toàn.

"Khi nước ròng, người dân có thể đi bộ theo con đường dọc sông nhưng không thể chạy xe. Lúc nước lớn thì việc đi lại gần như bị chia cắt. Ban đêm nhiều người không dám ngủ lại ngôi nhà của mình vì lo sợ sạt lở", ông Nhân Hùng nói.

Chủ động ứng phó, huy động nguồn lực khắc phục

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra trên 272 điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452m.

Hậu quả sạt lở hoàn toàn 10 căn nhà xuống sông, trên 70 căn nhà bị ảnh hưởng sạt lở, hạ tầng điện, nước phải di dời vào sâu bên trong, giao thông nông thôn nhiều khu vực bị chia cắt ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt và giao thương hàng hoá.

Sạt lở tại bờ sông Trà Nóc, phường Thới An Đông gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Người dân làm cầu sắt tạm để di chuyển qua đoạn sạt lở. Ảnh: Hồng Thắm.
Sạt lở tại bờ sông Trà Nóc, phường Thới An Đông gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Người dân làm cầu sắt tạm để di chuyển qua đoạn sạt lở. Ảnh: Hồng Thắm.

Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, phường và kết quả khảo sát hiện trường liên ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP tham mưu UBND TP Cần Thơ xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và hỗ trợ kinh phí gia cố các điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn.

Theo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, tổng nhu cầu kinh phí gia cố, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khoảng 1.618 tỷ đồng. Năm 2026, bằng nguồn chi thường xuyên, đã bố trí trên 47,3 tỷ đồng để gia cố, khắc phục 65 điểm sạt lở bờ sông bờ biển, với tổng chiều dài đã gia cố trên 11.786 m.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, với chiều dài khoảng 17.736 m, tổng nhu cầu kinh phí để gia cố khoảng 1.571 tỷ đồng, chưa có kinh phí để gia cố.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, để ứng phó với tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng phức tạp, thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi mọi diễn biến, nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo UBND thành phố để kịp thời xử lý các tình huống cấp bách. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất giải pháp xử lý sạt lở, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đối với các địa phương xảy ra tình trạng sạt lở, phải chủ động khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ người dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 28 thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, chương trình đặt mục tiêu chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Trong đó, thành phố sẽ rà soát, bổ sung các nội dung về sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vào hệ thống quy hoạch; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với điều kiện tự nhiên...

Hồng Thắm