Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cần Thơ: Khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ: Khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/5, tại Cần Thơ diễn ra lễ khởi công hai dự án điện gió gồm: dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 và dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục trạm biến áp 220kV.

Theo đó, Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục trạm biến áp 220kV, đặt tại xã Lai Hòa, Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư, công suất 200MW, tổng vốn đầu tư gần 9.140 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ và chủ đầu tư dự án thực hiện nghi thức khởi công Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục trạm biến áp 220kV. Dự sự kiện có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Cần Thơ Lê Quang Tùng (đứng giữa). Ảnh TP
Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ và chủ đầu tư dự án thực hiện nghi thức khởi công Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục trạm biến áp 220kV. Dự sự kiện có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Cần Thơ Lê Quang Tùng (đứng giữa). Ảnh TP

Đây là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ.

Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo, hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện tại khu vực phía Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam thông tin, Dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, do Công ty TNHH Năng lượng REE thực hiện. Dự án khởi công là một "mắt xích" quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng REE cho biết, dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B sẽ hoàn thành trong năm 2027, đến năm 2028 sẽ nộp ngân sách cho TP Cần Thơ khoảng 200 tỉ đồng.

Về Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, dự án này  do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, tại phường Vĩnh Châu, công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình năng lượng tái tạo quy mô lớn mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 (Quy hoạch điện VIII).

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích sử dụng hơn 1.223 ha đất bãi bồi và khu vực biển. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện sạch dồi dào ổn định khoảng hơn 1,1 đến 1,3 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu.

Đại diện lãnh đạo TP và chủ dự án thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4.
Đại diện lãnh đạo TP và chủ dự án thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được phê duyệt đến năm 2030 có 56 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.154 MW. Trong đó, có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.428 MW, trong đó, có 9 nhà máy đã vận hành thương mại; 3 dự án đang triển khai thi công; 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

​Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng; đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất, tuyệt đối an toàn và đúng tiến độ.

Đồng thời, các sở ngành thành phố và chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho dự án. ​Toàn thể cán bộ, kỹ sư và công nhân cần xem việc xây dựng dự án là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, tất cả vì sự phát triển của thành phố...

 

 

 

Tô Thắm