Cần Thơ sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tinh gọn bộ máy, vận hành thông suốt sau sáp nhập
Sau sắp xếp, TP Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km², dân số hơn 4 triệu người với 103 xã, phường và 1.896 ấp, khu vực. Đảng bộ TP Cần Thơ hiện nay có 109 đảng bộ trực thuộc, gồm 103 đảng bộ xã, phường, 06 đảng bộ ngành với 145.262 đảng viên.
Theo báo cáo tại hội nghị, qua 1 năm vận hành, nhận thức trong hệ thống chính trị cơ bản thống nhất; đa số cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ yêu cầu mới, nỗ lực thích ứng với mô hình không còn cấp huyện. Nhân dân đồng thuận với chủ trương chung, nhất là khi nhiều thủ tục được giải quyết gần dân hơn, phương thức phục vụ từng bước công khai, minh bạch hơn.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, cơ bản không để khoảng trống lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn chuyển tiếp.
Kết quả này không chỉ thể hiện ở việc giảm đầu mối hành chính, mà quan trọng hơn là bước đầu thiết lập lại quan hệ lãnh đạo, quyết định, quản lý, giám sát, vận động Nhân dân theo mô hình mới, trong đó cấp xã trở thành cấp trực tiếp thực thi khối lượng nhiệm vụ lớn hơn, gần dân hơn và chịu áp lực quản trị đa ngành rõ hơn
Bên cạnh đó, kết quả cải cách, giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục là điểm thể hiện rõ hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nhất là việc đưa thẩm quyền, quy trình và đầu mối phục vụ đến gần người dân, doanh nghiệp hơn.
Đến ngày 31/5/2026, UBND cấp xã thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng mạnh so với số thủ tục trước đây thuộc riêng cấp xã. Trong đó, các thủ tục đã được phân loại theo mức độ phục vụ trên môi trường số và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, cơ bản không còn tình trạng người dân phải đi lại nhiều cơ quan để thực hiện một thủ tục.
Nâng chất lượng vận hành, phục vụ người dân tốt hơn
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết, sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhiều, do các nhiệm vụ trước đây của cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp trên phân cấp, phân quyền về cho cấp xã, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân không bị gián đoạn.

Các trung tâm phục vụ hành chính công vận hành nền nếp; cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, quốc phòng, an ninh được duy trì, giữ vững và ổn định.
Ông Đồng Văn Thanh cho rằng, mô hình mới đang chuyển từ giai đoạn “ổn định tổ chức” sang giai đoạn “nâng chất lượng vận hành”. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ đầu mối, đủ chức danh, mà phải đủ năng lực thực thi, đủ công cụ quản trị, đủ dữ liệu, đủ nguồn lực và phải đo được kết quả thực chất phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp bằng sản phẩm cụ thể...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Song song đó, rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, gắn với hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đồng thời rà soát, đánh giá, thống kê, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; gắn vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng của thành phố...
"Nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới còn rất nhiều khó khăn, nhưng với kết quả đạt được trong thời gian qua, với khí thế mới, niềm tin mới vào sự phát triển của thành phố, với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, đổi mới, quyết liệt trong hành động; nói đi đôi với làm, đã làm thì phải có kết quả, đã nêu vướng mắc thì phải có phương án tháo gỡ, đã cam kết tiến độ thì phải hoàn thành đúng hạn." - Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.