Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đêm 9 và ngày 10/4, cảnh báo xảy ra mưa dông tại một số khu vực trên khắp cả nước như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế, Đà Nẵng-Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ.
Ghi nhận lúc 13 giờ ngày 9/4 cho thấy miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 50-55%.
Dự báo diễn biến trong 24-48 giờ tới, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Cảnh báo nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa-Huế cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Diễn biến thời tiết cụ thể các khu vực:
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm xảy ra mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.
Thủ đô Hà Nội: Duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm ngày 10/4 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Nền nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 21-23 độ C; cao nhất 26-28 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế: Có mây dự báo có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận: Dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ có sự thay đổi tăng dần tương ứng mức thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ. Trong mưa dông cũng cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ: Tiếp tục ghi nhận nắng nóng tại miền Đông. Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ. Khu vực miền Đông nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C; riêng miền Đông tới 34-36 độ C.
Đề phòng lốc, sét khi có mưa dông
Người dân cần lưu ý khi có dấu hiệu cơn dông như mây đen, không khí lạnh và gió mạnh thì tìm nơi trú ẩn hoặc ở trong nhà không nên ra ngoài đường, không chạy cùng hướng với đường đi của cơn dông, lốc.
Người dân đang ở trong nhà cần đóng chặt và cài cửa ra vào, cửa sổ, núp dưới các vật nặng như gầm bàn, gầm giường, đề phòng lốc xoáy; nên trú ẩn vào những nơi chắc chắn. Đối với khu vực trường học, học sinh không trú ẩn ở những nơi như nhà để xe, thư viện...
Người dân chú ý hạn chế sử dụng điện thoại trong khi có dông, sét; trừ trường hợp cần thiết; tránh các chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, vòi nước vì đó là các vật dễ bị sét đánh lan truyền; ngắt các thiết bị điện để tránh bị điện giật, hỏa hoạn, tắt cắt tạm thời các thiết bị điện; không đứng gần hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ, cửa chính và không được ở trên nóc nhà hoặc cây cối.
Người dân cần dùng các vật dụng cứng che đầu và tìm ngay nơi tránh trú tại những công trình kiên cố có mái che; không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao và nơi có nước; tìm nơi thấp hơn, khô ráo để tránh; tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, trạm biến áp, cột điện đường dây điện,… bởi vì chúng là những thứ thu hút sét.
Người dân không đứng thành nhóm người gần nhau tránh sét đánh lan. Trong trường hợp không thể tìm nơi trú ẩn, để phòng tránh sét, người dân nên tìm chỗ khô ráo, có vị trí càng thấp càng tốt. Hai tay bịt tai để tránh ảnh hưởng đến thính giác. Hai bàn tay chụm vào nhau và nhón chân lên để giảm tiếp xúc với mặt đất, không nằm sát xuống đất. Bên cạnh mối nguy hiểm trên, mưa đá còn có thể mang tới những mối nguy hại khác chẳng hạn mang theo độc tố, acid…
Nếu đám mây được hình thành từ những vùng nước độc, môi trường không sạch, những chất bẩn trong nước mưa có thể làm hại da người, gây dị ứng. Vì vậy, trước khi sử dụng nguồn nước có nhiễm nước mưa đá, người dân nên lấy mẫu nước, mang tới các trung tâm để kiểm tra chất lượng nước.