Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cảnh sát biển huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cảnh sát biển huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 củng cố trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Những ngày này, trên các cầu cảng, khoang máy, buồng điều khiển hay khu kỹ thuật, không khí cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn ra sôi nổi. Từng hệ thống máy móc được kiểm tra, bảo dưỡng; trang bị, vật tư được rà soát, sắp xếp; sổ sách, bảng biểu huấn luyện được cập nhật đầy đủ. Mọi công việc đều hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt nhất về con người và trang bị kỹ thuật, giúp đơn vị tự tin bước vào hội thi, hội thao.

Tham gia đợt huấn luyện, Thiếu tá Phan Văn Trung, thuỷ thủ Tàu CSB 8021 (Hải đoàn 32) chia sẻ, thông qua quá trình huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ được nắm chắc hơn tính năng, tình trạng kỹ thuật của từng trang bị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần chủ động tự học, tự rèn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 tập trung chuẩn bị cho Hội thi tàu, xuồng, xe tốt và Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Ảnh: Nhật Minh.
Các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 tập trung chuẩn bị cho Hội thi tàu, xuồng, xe tốt và Hội thao huấn luyện tàu năm 2026. Ảnh: Nhật Minh.

Đây là cơ sở quan trọng để làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, góp phần bảo đảm tàu hoạt động an toàn, ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tham gia quá trình chuẩn bị cho Hội thi tàu, xuồng, xe tốt và Hội thao huấn luyện tàu năm 2026, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển cũng có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả được áp dụng, vừa nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, vừa tiết kiệm vật tư, công sức. Qua từng phần việc, ý thức làm chủ trang bị, tinh thần “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” của lực lượng cảnh sát biển tiếp tục được bồi đắp.

Trung tá Dương Gia Thắng, Thuyền trưởng Tàu CSB 8021 cho biết, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ trau dồi kiến thức, kỹ năng. Đồng thời, tập trung củng cố cả trang bị kỹ thuật, kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cho bộ đội. "Đối với các nội dung nào còn yếu thì luyện tập thêm, trang bị chưa ổn định thì kiểm tra, khắc phục triệt để. Các cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8021 quyết tâm bước vào hội thao với tinh thần bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, chấp hành nghiêm quy chế, phấn đấu giành kết quả cao nhất", Trung tá Thắng chia sẻ.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo công tác huấn luyện tham gia hội thao với nhiệm vụ thường xuyên. Các nội dung trong hội thi, hội thao luôn gắn với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Vì vậy, mỗi giờ huấn luyện không chỉ nhằm phục vụ hội thi, hội thao mà còn góp phần nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong chính quy, tăng cường khả năng phối hợp và xử trí tình huống thực tế của bộ đội.

Theo Thượng tá Đinh Xuân Hoàng, Chính ủy Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), thông qua kết quả huấn luyện để đánh giá thực chất công tác quản lý, khai thác trang bị và xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, các cấp ủy, chỉ huy các cấp được yêu cầu thường xuyên bám nắm bộ đội, kịp thời động viên, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, hình thức.

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển quyết tâm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thành Luân - Nhật Minh