Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Cảnh sát đường thủy Hà Nội chủ động ứng phó nước sông dâng cao sau bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cảnh sát đường thủy Hà Nội chủ động ứng phó nước sông dâng cao sau bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mực nước trên nhiều tuyến sông dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã tăng cường tuần tra, phân luồng, cảnh báo và hỗ trợ phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực trọng điểm.

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, lượng nước đổ về hệ thống sông Hồng, sông Đà tăng nhanh. Dòng chảy mạnh, nước xoáy tại nhiều vị trí đang đặt ra nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện hoạt động trên đường thủy.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội về chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kết hợp phòng, chống thiên tai, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã rà soát toàn bộ địa bàn quản lý, xác định các khu vực có nguy cơ cao để triển khai phương án ứng phó.

Cảnh sát đường thủy Hà Nội tăng cường tuần tra trên sông Hồng khi nước dâng cao, dòng chảy mạnh.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội tăng cường tuần tra trên sông Hồng khi nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy được bố trí ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn phương tiện tại các tuyến sông trọng điểm.

Tại khu vực cầu Trung Hà trên sông Đà; các cầu Văn Lang, Vĩnh Thịnh, Thăng Long trên sông Hồng, cùng những công trình cầu đang thi công như Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn, phân luồng từ xa, đặc biệt đối với các tàu chở hàng có tải trọng lớn khi lưu thông qua khu vực cầu.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 còn phối hợp với các Trạm Quản lý đường sông rà soát hệ thống báo hiệu đường thủy; kịp thời đề xuất bổ sung phao tiêu, biển cảnh báo tại những vị trí luồng hẹp, khu vực nước xoáy và xung quanh chân cầu.

Tại các khu vực giáp ranh như cầu Trung Hà, cầu Văn Lang và cầu Vĩnh Thịnh, đơn vị chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ để tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn cho phương tiện khi đi qua những khu vực có dòng chảy mạnh.

Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết vào mùa mưa bão, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, nguy cơ xảy ra sự cố đối với phương tiện đường thủy cũng tăng lên. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, thủy văn; chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Không chỉ hướng dẫn phương tiện lưu thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra trang thiết bị cứu sinh, hệ thống neo đậu, đồng thời hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, bảo vệ tài sản khi cần thiết.

Theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới vẫn có thể diễn biến phức tạp. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tiếp tục rà soát các vị trí nguy hiểm, duy trì lực lượng ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện và bổ sung hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo chủ phương tiện và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, trang thiết bị cứu sinh và hệ thống neo trước khi xuất bến; chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, luồng tuyến. Đặc biệt, các phương tiện cần thận trọng khi di chuyển qua khu vực cầu, luồng hẹp, vùng nước xoáy và các công trình đang thi công để phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Lê Khánh