Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên – Nơi “thắp lửa” tri thức, kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đất đỏ đại ngàn
Trong sắc xuân rộn ràng lan tỏa trên cao nguyên đất đỏ bazan, giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đang từng ngày khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng cao của khu vực. Không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, nhà trường còn là “cái nôi” nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên – những người con của đại ngàn Tây Nguyên.
Hành trình hơn 15 năm bền bỉ vun đắp tri thức
Tiền thân là Trường Trung cấp Đam San, được thành lập năm 2010, Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển với không ít khó khăn, thử thách. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực, nhà trường đã từng bước vượt lên, kiên trì theo đuổi con đường đào tạo nghề thực chất, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm thước đo giá trị.
Hôm nay, trường tọa lạc trên khuôn viên khang trang rộng gần 5 hecta tại số 02 Lý Nhân Tông, phường Tân An - trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Hệ thống giảng đường, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Sự “thay da đổi thịt” ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là ở chất lượng đào tạo và uy tín xã hội mà nhà trường đã dày công xây dựng trong suốt chặng đường qua.

Chia sẻ về hành trình đã qua, Thạc sĩ Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên – không giấu được niềm xúc động. Với ông, thành quả lớn nhất không nằm ở những con số hay công trình, mà ở sự trưởng thành của người học.
“Nhìn lại chặng đường từ năm 2010, điều tôi tự hào nhất không chỉ là cơ sở vật chất ngày càng khang trang, mà là sự đổi đời của hàng nghìn sinh viên. Chúng tôi kiên định với triết lý đào tạo thực chất. Khi thấy các em – những người con của đại ngàn – trở thành kỹ sư thực hành, điều dưỡng viên giỏi, có thu nhập ổn định, tự tin làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của người làm giáo dục”, ThS. Nguyễn Thái Bình chia sẻ.
Chính tâm huyết, sự kiên định và tinh thần đổi mới ấy đã trở thành “la bàn” dẫn lối cho nhà trường trong mọi chiến lược phát triển.

Một trong những nền tảng làm nên thương hiệu Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên chính là đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết và giàu năng lực. Hiện nay, nhà trường có hơn 300 cán bộ, nhà giáo, trong đó trên 70% đạt trình độ đại học và sau đại học.
Không chỉ vững lý thuyết, đội ngũ giảng viên của trường còn dày dặn kinh nghiệm thực tiễn, từng làm việc lâu năm tại doanh nghiệp, bệnh viện, nhà máy. Với phương châm “Rèn đức làm người – Rèn kỹ lập nghiệp”, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức, kỹ năng nghề mà còn chú trọng hình thành tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cho người học.
Chính sự tận tụy, gần gũi và đồng hành ấy đã thắp lên “ngọn lửa nghề” trong mỗi sinh viên, giúp các em tự tin bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh.
Đào tạo gắn với thực tiễn, lấy doanh nghiệp làm “giảng đường thứ hai”
Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh chóng, Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên xác định rõ: đào tạo phải gắn liền với nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. Nhà trường đã và đang triển khai nhiều mô hình đào tạo tiên tiến như tiêu chuẩn 5S, đào tạo theo năng lực thực hiện, ứng dụng công nghệ 4.0 trong giảng dạy và quản lý.
Đặc biệt, các ngành nghề trọng điểm như Công nghệ ô tô, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin được đầu tư chiều sâu, cả về chương trình, trang thiết bị lẫn đội ngũ giảng viên. Song song đó, nhà trường xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ với hơn 20 tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, bao gồm hệ thống bệnh viện, hãng ô tô, doanh nghiệp công nghệ.
Nhờ vậy, sinh viên được tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo thống kê, trên 90% học sinh, sinh viên của trường có việc làm ổn định trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp – một con số “biết nói”, phản ánh rõ nét chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Sau hơn 15 năm phát triển, Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Nhà trường vinh dự đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Quy mô đào tạo hiện nay duy trì ổn định trên 3.000 sinh viên ở các hệ.
Không chỉ chú trọng đào tạo, nhà trường còn quan tâm sâu sắc đến an sinh và hỗ trợ người học. Quỹ học bổng trị giá hàng tỷ đồng được cam kết tăng hàng năm; nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, thực tập hưởng lương giúp sinh viên từng bước tự lập ngay trong quá trình học tập.
Mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ Tây Nguyên
Hướng tới năm học 2026, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh từ 1.200 đến 1.500 chỉ tiêu ở các hệ Cao đẳng và Trung cấp, với các ngành mũi nhọn như Công nghệ ô tô, Điều dưỡng, Y sỹ đa khoa, Dược, Y học cổ truyền, Chăn nuôi – Thú y, Công nghệ thông tin…
Đặc biệt, mô hình đào tạo 9+ dành cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục được đẩy mạnh, giúp các em vừa học nghề, vừa hoàn thành chương trình văn hóa THPT, rút ngắn thời gian học tập, tối ưu chi phí và sớm gia nhập thị trường lao động.
Nói về định hướng tương lai, ThS. Nguyễn Thái Bình khẳng định quyết tâm đưa Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên trở thành trường chất lượng cao trọng điểm của khu vực vào năm 2030. Nhà trường sẽ tiếp tục chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng quốc tế, mở rộng hợp tác xuất khẩu lao động sang các thị trường tiềm năng như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Từ vùng đất đỏ đại ngàn, Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đang bền bỉ “thắp lửa” tri thức, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một mùa xuân mới đang mở ra, mang theo niềm tin và khát vọng vươn xa của ngôi trường mang đậm hơi thở Tây Nguyên – nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò./.