Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát (Hà Nội) trao tặng phương tiện sinh kế cho 15 hộ gia đình khó khăn. Ảnh: N.Hương.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, công tác an sinh xã hội của MTTQ các cấp TP Hà Nội được triển khai theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai gắn với chuyển đổi số, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và những người con quê hương thành đạt trong việc đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội.

Tiêu biểu như tại Phúc Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ông Lê Thành Đoàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn cho biết, với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, MTTQ Việt Nam xã luôn coi trọng việc chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là các hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, từ nguồn xã hội hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ xây mới 6 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn tạo động lực để các hộ yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Còn tại phường Thượng Cát, bà Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng; đồng thời trao phương tiện sinh kế cho 15 hộ gia đình nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” - bà Văn Thúy Hoa chia sẻ.

Những kết quả đạt được đã phản ánh hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại cơ sở. Theo bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, từ nguồn Quỹ huy động được, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia giữa các địa phương. Những việc làm trên góp phần chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện để các hộ gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm lo người nghèo và thực hiện an sinh xã hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai hiệu quả tại các địa phương, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác Mặt trận. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và bền vững, công tác an sinh xã hội tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhằm bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển” - bà Bùi Huyền Mai cho biết.

Phương Nguyên