Chăm lo Tết cho người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, MTTQ Việt Nam các cấp tại tỉnh Quảng Trị đều triển khai các chương trình thiết thực hướng đến hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Xác định công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc chăm lo đời sống nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Mặt trận các cấp tại tỉnh Quảng Trị đều triển khai các hoạt động thiết thực.
Chia sẻ về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, những ngày này, cơ quan đang tích cực chủ trì vận động, phối hợp với các tổ chức, đơn vị để tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương năm 2026”, “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”.
Thông qua các chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), 3 công trình tu sửa nhà cửa cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời, trao 250 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, 1.000 khăn quàng đỏ cho các em học sinh và các công trình, phần việc thanh niên khác, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.
Cũng trong dịp này, MTTQ Việt Nam phường Đông Hà phối hợp với các đơn vị trao (đợt 1) gồm 600 suất quà với tổng trị giá 420 triệu đồng; MTTQ Việt Nam xã Cam Lộ phối hợp với các đơn vị trao đợt 1 hơn 430 suất quà với tổng trị giá 246 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện…
Ở cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026”. Chương trình diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 13/2, với mục tiêu vận động 20.000 suất quà (mỗi suất cấp tỉnh là 1 triệu đồng, cấp xã thấp nhất là 500 nghìn đồng) trao tặng, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Tân Long nhấn mạnh, để Chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” được lan tỏa sâu rộng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chương trình, đưa tin, hình ảnh quáng bá, giới thiệu ý nghĩa và các hoạt động của chương trình.
Đồng thời, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động nguồn lực, tổ chức trao tặng những ngôi nhà kiên cố và những suất quà Tết động viên hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, vui Xuân, đón Tết trong đầm ấm, yêu thương.
Qua các hoạt động Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp tại tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai tin rằng, công tác chăm lo Tết cho người nghèo không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có giá trị lâu dài, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể. Những nghĩa cử chia sẻ đầy nhân văn ấy không chỉ làm ấm lòng những mảnh đời khó khăn mà còn góp phần thắp sáng niềm tin và hy vọng vào một cộng đồng gắn kết, yêu thương, để Tết cổ truyền của dân tộc càng thêm ý nghĩa, thấm đẫm tình người.
Trong năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp toàn tỉnh Quảng Trị đã vận động được 425,8 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 10.268 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 374,9 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 2.246 căn nhà, trị giá 35,9 tỷ đồng; đồng thời, triển khai nhiều hình thức hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, buôn bán để có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.