Cháy nhà máy lọc dầu lớn nhất Australia, nguồn cung xăng chịu áp lực lớn
Vụ cháy nhà máy lọc dầu lớn nhất Australia đã làm gián đoạn sản xuất xăng, đúng thời điểm nước này đối mặt áp lực đảm bảo an ninh năng lượng do xáo trộn nguồn cung toàn cầu.

Ngày 16/4, giới chức Australia cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 23h đêm 15/4 (theo giờ địa phương) tại khu vực sản xuất xăng của nhà máy lọc dầu Geelong do Viva Energy vận hành. Đây là một trong hai nhà máy lọc dầu còn hoạt động tại Australia, với công suất khoảng 120.000 thùng/ngày, cung cấp hơn một nửa nhu cầu nhiên liệu của bang Victoria và khoảng 10% toàn quốc.
Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai ngay trong đêm và đến sáng 16/4 vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen nhận định đây có thể là một diễn biến xấu, đồng thời cho biết sản xuất xăng có thể bị gián đoạn trong thời gian dài.
Theo ông Bowen, nhà máy vẫn duy trì sản xuất nhiên liệu hàng không và diesel, song ở mức thấp để đảm bảo an toàn vận hành. Giám đốc điều hành Viva Energy - ông Scott Wyatt cho biết, ưu tiên trước mắt là dập tắt hoàn toàn đám cháy tại hai phân xưởng bị ảnh hưởng, sau đó mới tiến hành đánh giá thiệt hại và từng bước khôi phục công suất.
Hiện tại, không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, khói từ đám cháy có thể lan sang một số khu vực lân cận, trong khi các biện pháp hạn chế giao thông đã được áp dụng quanh hiện trường.
Trước áp lực chi phí leo thang, chính phủ Australia đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tạm thời, bao gồm giảm một nửa thuế nhiên liệu và tạm dừng phí sử dụng đường bộ đối với xe tải trong ba tháng. Thủ tướng Anthony Albanese đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán với Malaysia, Singapore và Brunei nhằm đa dạng hóa và đảm bảo nguồn cung.
Sự cố này được xem là phép thử đối với khả năng ứng phó của Australia trước các cú sốc về nguồn cung nhiên liệu. Diễn biến tiếp theo tại Geelong hiện vẫn đang được cập nhật thêm.