Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là định hướng đối với Mặt trận và tất cả các tổ chức thành viên
Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam và cần có nhiều sự đổi mới. Phải thực chất, đo được bằng niềm tin của người dân đối với những công việc chứ không phải “hô hào khẩu hiệu”, hoặc “phong trào”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, trong đó đã đưa ra những thông điệp chỉ đạo mạnh mẽ đối với Mặt trận trong thời gian tới.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 13/5, bên lề Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội có rất nhiều điểm nhấn, đặt ra vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống. Chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ đối với MTTQ Việt Nam mà còn đối với tất cả các tổ chức thành viên.
Ông Ngọc bày tỏ tâm huyết trước những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao, trước hết đó là việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật làm sao phản ánh được các ý kiến, nguyện vọng của người dân vào quá trình xây dựng chính sách. Tức là, việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân ngay từ khâu xây dựng chính sách chứ không phải đến lúc chính sách ban hành mới thực hiện phản biện.
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề phải chủ động từ sớm, từ xa để việc phản ánh nguyện vọng của người dân ngay từ quá trình xây dựng chính sách. Chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất quan trọng. Và đây cũng là một trong những định hướng mà Hội Luật gia Việt Nam định hướng trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng tham gia xây dựng chính sách pháp luật ngay từ khi đánh giá việc tổng kết thực hiện, lắng nghe ý kiến người dân để truyền tải tất cả những ý kiến, nguyện vọng của người dân vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật”, ông Ngọc nói và cho biết Hội Luật gia Việt Nam sẽ cụ thể hoá thành chương trình hành động trong thời gian tới.
Liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, theo ông Ngọc đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng khi thời gian qua Đảng đã có nhiều chỉ đạo, kết luận để làm sao phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này.
Ông Ngọc cho hay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra một vấn đề rất mới là làm sao trong quá trình phản biện xã hội phải nêu được chủ trương, đường lối của Đảng để người dân hiểu, và cũng là “cầu nối” để đưa tiếng nói của người dân vào tất cả những văn bản, đề án, chính sách pháp luật mà Đảng và Nhà nước xây dựng.
"Tôi cho rằng đây là vai trò hết sức quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt ra mối quan hệ của MTTQ với Nhà nước, với các tổ chức thành viên. Đây là vấn đề “rất đúng” và “rất trúng”, ông Ngọc nói.
Cũng theo ông Ngọc, hiện các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc Mặt trận. Thế nhưng điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là Mặt trận không làm thay Nhà nước. Đặc biệt, Mặt trận cũng không làm thay các tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên sẽ phải hoạt động theo các Điều lệ, quy định của pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
“Không phải hạn chế, thu hẹp không gian phát triển và hoạt động của các tổ chức mà làm sao phát huy vai trò của các tổ chức dưới sự hướng dẫn, điều phối chung của MTTQ. Liên hiệp, tập hợp lực lượng để hoạt động trong một “ngôi nhà Mặt trận Tổ quốc” thay vì hành chính hóa trong mối quan hệ này. Tôi cho rằng tất cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất sâu sắc”, ông Ngọc bày tỏ.
Từ đó, ông Ngọc cho rằng vấn đề hiện nay là làm thế nào để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện được những chỉ đạo này vào trong quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện được tốt.
Ông Ngọc cũng đồng thời nhấn mạnh việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam và cần có nhiều sự đổi mới. Làm sao phải thực chất, phải đo được bằng niềm tin của người dân đối với những công việc chúng ta đang làm chứ không phải “hô hào khẩu hiệu”, hoặc “phong trào”.