Chỉ khi phụ huynh làm gương, con trẻ mới hình thành ý thức chấp hành luật giao thông
Trong những năm gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra phổ biến, từ việc không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ đến điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến học sinh là hồi chuông cảnh tỉnh về vai trò giáo dục, định hướng của gia đình đặc biệt là của các bậc phụ huynh.
Nhiều phụ huynh vẫn vi phạm giao thông khi chở con đến trường
Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, từ ngày 1/3 đến 20/9/2025, toàn thành phố đã xử lý 26.529 trường hợp vi phạm liên quan đến việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, trong đó có 4.693 trường hợp học sinh (chiếm 17,6%) và 729 trường hợp phụ huynh học sinh (2,7%). So với cùng kỳ năm 2024, số vi phạm đã giảm gần 39%.
Có thể thấy rằng, sau hơn 1 tháng lực lượng CSGT Hà Nội tuyên truyền, nhắc nhở, tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chở con đi học nhưng không đội mũ bảo hiểm cho con.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, tại khu vực cổng Trường Trung học phổ thông Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh.
Không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh đội mũ bảo hiểm đầy đủ, trong khi con ngồi phía sau lại không đội. Khi được kiểm tra, phần lớn biện minh do “vội nên quên”, “nhà gần nên không cần đội” hoặc “gần trường thì bỏ mũ cho thoải mái”. Có trường hợp mũ bảo hiểm vẫn treo ngay trước xe, thể hiện sự chủ quan và thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành quy định.
Anh M.V.H. phụ huynh học sinh (trú tại phường Cửa Nam) cho biết, vì trường ở gần nhà nên chủ quan không đội mũ cho con và đã bị lực lượng chức năng xử phạt.
"Vừa trễ giờ học của con, lại mất tiền phạt, chậm giờ làm, tôi thật sự rút kinh nghiệm sâu sắc", anh M.V.H. chia sẻ.
Tương tự, anh P.D.C. (trú tại phường Cửa Nam) cũng thừa nhận do “con không thích đội mũ nên chiều theo”. Sau khi được cán bộ CSGT thông tin việc vi phạm có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm của con, anh tỏ ra hối hận và khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành.
Cha mẹ phải làm gương
Chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết, Trung tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của nhà trường và gia đình. Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Trung tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1 nhận định, việc phụ huynh thiếu nghiêm khắc hoặc bao dung với lỗi vi phạm của con sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến trẻ hình thành thói quen coi thường pháp luật.
"Ý thức chấp hành của con trẻ bắt đầu từ thái độ, hành vi của cha mẹ. Phụ huynh phải là tấm gương để con noi theo", Trung tá Trần Quang Chinh nhấn mạnh.

Đại diện Trường THPT Việt Đức cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng CSGT tuyên truyền, ký cam kết về an toàn giao thông. Tuy nhiên, thói quen đội mũ bảo hiểm của học sinh vẫn chưa được duy trì đều đặn, đặc biệt là khi có sự “nể nang” từ phụ huynh. Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, coi đây là một nội dung giáo dục bắt buộc.
Chuyên gia giao thông Hoàng Mạnh Thắng chia sẻ, trẻ em học bằng cách quan sát và bắt chước hành vi của người lớn. Nếu cha mẹ đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng xe khi đèn đỏ, đi đúng làn đường, tuân thủ tín hiệu giao thông… thì những hành động đó sẽ dần trở thành "bài học sống" cho con. Ngược lại, khi phụ huynh phớt lờ luật giao thông như chở con mà không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trẻ sẽ hình thành suy nghĩ sai lệch rằng những hành vi đó là bình thường, có thể chấp nhận được.
"Không ít trường hợp học sinh cấp THCS, THPT, vi phạm giao thông bị lực lượng chức năng xử lý, khi được hỏi đều thừa nhận bố mẹ cũng thường làm vậy. Điều đó cho thấy, giáo dục ý thức chấp hành giao thông không thể chỉ trông chờ vào nhà trường hay các buổi tuyên truyền, mà phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình", Chuyên gia giao thông Hoàng Mạnh Thắng cho hay.
Theo Chuyên gia giao thông Hoàng Mạnh Thắng, để con trẻ hình thành thói quen tốt, phụ huynh cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể như: Luôn đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy, kể cả quãng đường ngắn; Không phớt lờ Luật Giao thông dù vội vã; giải thích cho con hiểu vì sao cần tuân thủ luật; khuyến khích con tự giác nhắc nhở người lớn khi thấy hành vi sai.
"Những hành động này tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong mỗi gia đình, lan tỏa ra cộng đồng", Chuyên gia giao thông Hoàng Mạnh Thắng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh sự gương mẫu của cha mẹ, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua tiết học ngoại khóa, câu lạc bộ “An toàn giao thông học đường”, hay các cuộc thi tìm hiểu luật. Các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp phụ huynh vi phạm khi chở con nhỏ. Bởi khi mỗi người lớn tự ý thức “đi đúng để con noi theo”, thì trẻ em (thế hệ tương lai) sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường văn minh, an toàn và có trách nhiệm với cộng đồng.