Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chiêm ngưỡng cặp đào Thất Thốn leo gỗ hoàng đàn trị giá hàng trăm triệu đồng dịp cận Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chiêm ngưỡng cặp đào Thất Thốn leo gỗ hoàng đàn trị giá hàng trăm triệu đồng dịp cận Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cặp đào Thất Thốn trồng trên khối gỗ hoàng đàn quý hiếm, có nguồn gốc từ cao nguyên Mộc Châu, vừa được đưa về Hà Nội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi thế dáng độc lạ, hiếm gặp, sự kết hợp giữa giống đào “tiến vua” và loại gỗ được mệnh danh là “vàng xanh” còn khiến nhiều người trầm trồ trước giá trị thẩm mỹ và độ công phu của tác phẩm.

Đào Thất Thốn, còn được gọi là đào “tiến vua”, là giống đào quý hiếm, có giá trị cao và kén người chơi bởi đặc tính sinh trưởng khó, đòi hỏi nhiều công chăm sóc. 
Đào Thất Thốn, còn được gọi là đào “tiến vua”, là giống đào quý hiếm, có giá trị cao và kén người chơi bởi đặc tính sinh trưởng khó, đòi hỏi nhiều công chăm sóc. 
Trên thị trường cây cảnh, những chậu đào Thất Thốn sở hữu dáng thế độc lạ, hoa nở dày và màu sắc đặc trưng thường được giới sưu tầm săn tìm, với mức giá chào bán lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy vào tuổi cây và độ hiếm.
Trên thị trường cây cảnh, những chậu đào Thất Thốn sở hữu dáng thế độc lạ, hoa nở dày và màu sắc đặc trưng thường được giới sưu tầm săn tìm, với mức giá chào bán lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy vào tuổi cây và độ hiếm.
Theo ghi nhận, tại thị trường hoa Tết Hà Nội năm nay, một gian hàng trên đường Lạc Long Quân đang trưng bày cặp đào Thất Thốn leo trên khối gỗ hoàng đàn quý hiếm, được chào bán với mức giá hàng trăm triệu đồng, thu hút sự quan tâm và tò mò của đông đảo người dân, giới chơi cây cảnh và du khách đến tham quan.
Theo ghi nhận, tại thị trường hoa Tết Hà Nội năm nay, một gian hàng trên đường Lạc Long Quân đang trưng bày cặp đào Thất Thốn leo trên khối gỗ hoàng đàn quý hiếm, được chào bán với mức giá hàng trăm triệu đồng, thu hút sự quan tâm và tò mò của đông đảo người dân, giới chơi cây cảnh và du khách đến tham quan.
Điểm đặc biệt của cặp đào này không chỉ nằm ở giống đào Thất Thốn quý hiếm, mà còn ở hai khối gỗ hoàng đàn có nguồn gốc từ Lạng Sơn, được tuyển chọn kỹ lưỡng với tạo hình tự nhiên đẹp mắt và tỏa mùi hương thơm nhẹ đặc trưng.
Điểm đặc biệt của cặp đào này không chỉ nằm ở giống đào Thất Thốn quý hiếm, mà còn ở hai khối gỗ hoàng đàn có nguồn gốc từ Lạng Sơn, được tuyển chọn kỹ lưỡng với tạo hình tự nhiên đẹp mắt và tỏa mùi hương thơm nhẹ đặc trưng.
Trên mỗi thân gỗ hoàng đàn, chủ nhân khéo léo ghép từ 3–4 gốc đào Thất Thốn với nhiều dáng thế khác nhau, đan xen hài hòa, tạo nên một tổng thể vừa độc đáo, lạ mắt, vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, khiến người xem khó rời mắt.
Trên mỗi thân gỗ hoàng đàn, chủ nhân khéo léo ghép từ 3–4 gốc đào Thất Thốn với nhiều dáng thế khác nhau, đan xen hài hòa, tạo nên một tổng thể vừa độc đáo, lạ mắt, vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, khiến người xem khó rời mắt.
Tiết lộ về mức giá, anh Khàn cho biết hiện mỗi cây được cho thuê với giá khoảng 200 triệu đồng trong dịp Tết, còn nếu bán trọn gói thì mức giá lên tới khoảng 400 triệu đồng/cây.
Tiết lộ về mức giá, anh Khàn cho biết hiện mỗi cây được cho thuê với giá khoảng 200 triệu đồng trong dịp Tết, còn nếu bán trọn gói thì mức giá lên tới khoảng 400 triệu đồng/cây.
Chia sẻ thêm, anh Khàn cho biết nhiều người tỏ ra thích thú trước độ “khủng” của cặp đào này. Thậm chí, đã có khách trả tới 180 triệu đồng để thuê một cây trong dịp Tết, song anh vẫn chưa đồng ý.
Chia sẻ thêm, anh Khàn cho biết nhiều người tỏ ra thích thú trước độ “khủng” của cặp đào này. Thậm chí, đã có khách trả tới 180 triệu đồng để thuê một cây trong dịp Tết, song anh vẫn chưa đồng ý.
Hoa đào Thất Thốn có sắc đỏ thắm đặc trưng, cánh dày, bông to, mang vẻ đẹp riêng biệt và khác lạ so với các giống đào truyền thống, tạo sức hút đặc biệt đối với giới chơi cây cảnh và người thưởng hoa mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Hoa đào Thất Thốn có sắc đỏ thắm đặc trưng, cánh dày, bông to, mang vẻ đẹp riêng biệt và khác lạ so với các giống đào truyền thống, tạo sức hút đặc biệt đối với giới chơi cây cảnh và người thưởng hoa mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lê Khánh