Chiến dịch Quang Trung đang thần tốc về đích
“Chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai đang dần dần về đích. Mục tiêu của chiến dịch là mọi người dân vùng lũ đều có nơi ở an toàn, ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chưa xong nhà dân, quân chưa rời vị trí
Các trận bão lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 các địa phương miền Trung đã gánh chịu hậu quả quá nặng nề. Ngay sau bão lũ, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng lại hơn 600 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn trước ngày 25/1 và sửa chữa gần 32.000 căn nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12; đồng thời triển khai 16 dự án tái định cư khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai.
Tại TP Đà Nẵng, nơi có 577 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ, trong đó 146 căn phải xây mới và 431 căn cần sửa chữa. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nhà sửa chữa trước ngày 31/12/2025 và các căn xây mới trước ngày 31/1/2026, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg.
Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, trong số 58 căn cần xây mới, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Đối với 524 căn cần sửa chữa, đã hoàn thành 475 căn, còn lại đang tiếp tục triển khai. Tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực để hoàn thành các trường hợp còn lại, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trong dịp Tết.
Các địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về “Chiến dịch Quang Trung”, các tỉnh đã xác định rõ tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán để bà con đón xuân, ăn Tết vui vẻ. Để làm được như vậy, các địa phương đã huy động tất cả các nguồn nhân, vật lực, trong đó việc xây dựng lại nhà cho người dân chủ yếu là dựa vào lực lượng quân đội, công an.
Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng công an đã trực tiếp tham gia xây dựng, giám sát tiến độ, chất lượng vật tư, kịp thời báo cáo xử lý các vướng mắc, bảo đảm chiến dịch được triển khai nhanh chóng, bền vững. Công an Gia Lai đã vận động hàng trăm triệu đồng, vật liệu xây dựng và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống trước Tết Bính Ngọ 2026.
Còn Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khẳng định: “Việc Quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ hồ” trong thời kỳ mới”.
Mới đây (ngày 25/12), tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 23 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Thông tin tại đây cho biết, năm 2025, lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, đã có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 đã tham gia xây dựng 481 ngôi nhà giúp người dân; hỗ trợ xây mới 590 nhà, sửa chữa 334 nhà bị hư hỏng nặng và huy động hàng chục nghìn ngày công giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.
Điều đó đã cho thấy cả miền Trung đã quyết tâm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, người lính với phương châm “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”, do đó những ngày này, tại các tỉnh, thành miền Trung, quân đội, công an và các lực lượng chức năng đang thần tốc giúp người dân vùng lũ sửa chữa, xây lại nhà mới, với quyết tâm nơi ở của bà con phải ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Niềm vui an cư vùng thiên tai
Để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đảm nhận hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà, Quân đoàn 34 hỗ trợ xây dựng 70 căn. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34 và các địa phương, rà soát đúng đối tượng hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, đảm bảo đầy đủ mọi điều kiện về nơi ăn ở, phương tiện cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Những người lính đã thực hiện phương châm: “Đi dân nhớ, ở dân thương”; “Vì nhân dân phục vụ”…
Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đã huy động 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung xây dựng 70 căn nhà và sửa chữa nhiều căn nhà bị hư hỏng. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đang đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.
Cứ như thế, những ngày qua, tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai, niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ dân khi những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thành và bàn giao trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.
Từ những căn nhà xuống cấp, hư hỏng nặng sau mưa lũ, nay các gia đình đã có chỗ ở an toàn, những ngôi nhà vững chãi để yên tâm sinh sống, lao động, càng vui hơn khi Tết Nguyên đán này bà con có nhà mới, kiên cố để ở, không còn lo sợ cảnh nắng mưa, bão lũ.
Như tại xã A Vương, TP Đà Nẵng, anh A Lăng Đích là một trong những hộ vừa được Công an thành phố hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong ngày khánh thành, bàn giao, anh Đích và bà con dân làng không giấu được niềm xúc động. “Nhờ Chiến dịch Quang Trung và sự chung tay của lực lượng Công an, cán bộ địa phương cùng bà con trong làng, gia đình tôi giờ đã có được ngôi nhà mới vững chãi. Ngôi nhà này được dựng lên bằng công sức của các chú công an, bộ đội, họ đã không quản nắng mưa và luôn tâm huyết phải làm cho xong nhà để bà con đón Tết. Họ khuân vác vật tư, xây từng viên gạch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại luôn nở nụ cười tươi với bà con, thật cảm động, không thể nói hết nên lời” - anh A Lăng Đích nói.
Cũng tại TP Đà Nẵng, toàn xã Trà Tân có 18 hộ cần xây mới hoặc sửa chữa nhà do mưa lũ, sạt lở đất, với mức hỗ trợ từ 200 đến 250 triệu đồng/căn từ ngân sách, nguồn xã hội hóa và phần đối ứng của người dân. Như tại thôn Ngọc Tu, đã sớm làm lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Chiến dịch được triển khai khẩn trương, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Theo đó, những ngày qua hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng được huy động hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, quyết tâm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở. Các chiến sĩ quân đội, công an nhiệt tình, tận tâm lo sớm hoàn thành nhà cho người dân đón Tết, khiến bà con nơi đây vô cùng cảm động. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp lãnh đạo và lực lượng hỗ trợ đã dành cho các gia đình nơi đây sự quan tâm, sẻ chia đầy nghĩa tình. Bà con cũng nguyện hứa sẽ chăm chỉ lao động, giữ gìn ngôi nhà bền đẹp, xứng đáng với tấm lòng của mọi người.
Trong khi đó tại Quảng Ngãi, gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà, là một trong 20 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở do đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10/2025. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ “Chiến dịch Quang Trung”, gia đình bà đã được xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố.
“Từ nỗi lo nhà cửa dột nát sau thiên tai không biết lấy tiền đâu để xây dựng lại, hôm nay gia đình tôi đã có chỗ ở vững chắc, ấm áp để yên tâm sinh sống. Với tôi ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là nghĩa tình sâu nặng, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - bà Hương nói.

Còn ông A Hải cho biết: “Nhà sập đổ, giờ đây đã được xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, đẹp, chúng tôi không còn nỗi lo mỗi mùa mưa bão, yên tâm an cư để mưu sinh, từng bước vươn lên sau thiên tai. Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn này của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang. Nếu không có sự hỗ trợ ấy chắc chắn gia đình chúng tôi không thể có được ngôi nhà vững chãi, đẹp đẽ như ngày hôm nay.
Với “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đã ra quân góp công xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tình thần thần tốc, bất chấp nắng mưa để người dân bị ảnh hưởng thiên tai có nhà đón Tết Nguyên đán năm nay.
Còn tại tỉnh Gia Lai, nơi lực lượng quân đội được giao nhiệm vụ xây dựng 100 căn nhà cho người dân. Những ngày qua, phóng viên Báo Đại đoàn kết ghi nhận không khí thi công khẩn trương, ấm áp nghĩa tình quân dân tại các công trường xây dựng nhà ở trong quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhau lao động hăng say đã tạo nên bức tranh sinh động giữa những ngày cuối năm.
Dù điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên công trường luôn giữ tinh thần lạc quan, nhiệt tình, miệt mài góp sức giúp người dân sớm hoàn thiện nhà mới. Với quyết tâm “vượt nắng thắng mưa”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, các lực lượng phấn đấu bàn giao nhà đúng tiến độ để người dân kịp đón Tết trong những mái ấm khang trang, an toàn.
Bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi), ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị đổ sập hoàn toàn trong đợt bão lũ liên tiếp vừa qua, bà không biết lấy gì để xây lại ngôi nhà. Thế nhưng, khi chúng tôi có mặt tại đây, bà đã được chính quyền hỗ trợ xây dựng lại một căn nhà mới rộng rãi, gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, đang được hoàn tất. Bà Đào không giấu được niềm vui, phấn khởi, bởi bà sẽ được đón Tết trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng và đủ đầy hơn, mang lại sự an tâm cho bà trong chặng đường sắp tới.
Thật sự, “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa sâu sắc, vừa giải quyết cấp bách nhu cầu an cư sau thiên tai, bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm; vừa thể hiện sự quyết tâm, tinh thần “thần tốc”, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền, và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn dân tộc.