Chính sách tạo sức bật giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer
Các chính sách dân tộc đúng đắn, sát thực tiễn mang lại sức bật mạnh mẽ ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau nơi có hơn 35% đồng bào Khmer sinh sống đang dần thay da đổi thịt.
Trước đây, vùng nhiễm mặn bạc màu của ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội không được xem là nơi lý tưởng để trồng màu. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm và sự nhạy bén trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, bà con nơi đây đã từng bước cải tạo đất đai, biến những khu vực khô cằn thành những vườn rau màu xanh tốt.
Trên những luống màu xanh mướt ở Đay Tà Ni nhịp lao động vẫn diễn ra cần mẫn. Tay thoăn thoắt thu hoạch những luống hành, ông Sơn Tài, một hộ dân tộc Khmer không giấu được niềm vui khi nói về cuộc sống hiện tại. Những năm trước, nhờ được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ 40 triệu đồng, đồng thời được tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn mô hình sản xuất, ông mạnh dạn cải tạo đất ruộng để trồng rau màu. Chính sách đến đúng người, tạo động lực thoát nghèo.

Đến nay, với gần 2.500 m2 chuyên canh dưa leo, mỗi ngày gia đình ông thu hoạch từ 200 - 300 kg. Bên cạnh đó, gia đình còn canh tác 2,5 ha lúa. Bình quân mỗi năm, nguồn thu đạt khoảng 300 triệu đồng, giúp cuộc sống ngày càng ổn định.
Kinh tế phát triển không chỉ giúp gia đình ông Sơn Tài xây dựng được nhà cửa khang trang mà còn tạo điều kiện để các con được học hành đầy đủ. Đến nay, các con ông đều trưởng thành, có người trở thành bác sĩ - niềm tự hào của gia đình cũng như bà con trong phum, sóc.
Tại xã Hưng Hội, nhiều hộ đồng bào Khmer cũng đang từng ngày đổi thay nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ sinh kế và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Nhiều hộ dân, nhất là đồng bào Khmer thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ gia đình chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển nhiều mô hình sản xuất. Qua đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Gia đình ông Tô Hoàng Văn, dân tộc Khmer ở ấp Cái Giá, là một trong những minh chứng rõ nét. Năm 2023, gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Chương trình, cùng với nguồn vốn đối ứng của gia đình, căn nhà mới khang trang đã được xây dựng, thay thế mái nhà tôn xuống cấp.
Không chỉ có chỗ ở ổn định hơn, cũng trong năm 2023, gia đình ông Tô Hoàng Văn chính thức thoát nghèo. Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã tiếp thêm động lực để gia đình từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Ông Ký Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, cho biết từ nguồn lực của các chương trình, chính sách dân tộc, địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các công trình văn hóa, thể thao được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chỉ còn 0,53%.
“Những đổi thay ấy không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào Khmer vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Nghĩa cho biết thêm.
Theo số liệu của UBND tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có trên 32.000 hộ Khmer với gần 140.000 nhân khẩu, chiếm gần 6,5% dân số.
Cà Mau đã và đang thực thi nhiều chính sách, tác động to lớn đến các mặt của đời sống xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài những chính sách chung, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được thụ hưởng thêm chính sách hỗ trợ đặc thù như: Nhà ở, dạy nghề, học nghề ngắn hạn, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng để cải thiện sinh kế...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, địa phương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng thời, địa phương lồng ghép nhiều chương trình giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, điện, hỗ trợ nông cụ, cây - con giống cùng nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giai đoạn 2025-2027, tỉnh đã phê duyệt và thực hiện Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 622 tỷ đồng.

Chương trình sẽ hỗ trợ 4.031 hộ nghèo, 6.574 hộ cận nghèo và 1.544 hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó có hơn 1.200 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số
"Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến hết năm 2027, có ít nhất 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”, ông Thăng cho hay.
Thực tiễn cho thấy, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng hộ dân, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau không ngừng được cải thiện nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc.