Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chính thức mở tuyến du lịch về nguồn kết nối đến đường 1C huyền thoại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chính thức mở tuyến du lịch về nguồn kết nối đến đường 1C huyền thoại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam và Ban Liên lạc khu đoàn Tây Nam Bộ chính thức mở tour du lịch về nguồn đặc biệt mang tên "Hành trình ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (2/9).

Chiều 20/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức buổi họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Bà Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng ban kiêm Tổng Thư ký Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam phát biểu. Ảnh: T.Luân.
Bà Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng ban kiêm Tổng Thư ký Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam phát biểu. Ảnh: T.Luân.

Tại buổi họp báo, bà Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng ban kiêm Tổng Thư ký Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam cho biết, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị đánh phá ác liệt dẫn đến việc chi viện cho miền Tây Nam Bộ gặp nhiều khó khăn.

Từ bối cảnh đó, tuyến đường 1C huyền thoại ra đời năm 1966 như một giải pháp chiến lược, nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, vươn từ biên giới Campuchia qua kênh rạch, sông ngòi, rừng tràm đến mũi Cà Mau.

Đây là tuyến đường quân sự huyết mạch thứ hai sau tuyến đường Hồ chí Minh trên biển, thực hiện nhiệm vụ chi viện vũ khí, phương tiện chiến tranh, đưa đón cán bộ vào chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Suốt hơn 8 năm ròng rã (1966 – 1975), tuyến đường đã tiếp nhận và vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, đưa rước hơn 30.000 cán bộ, bộ đội; hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và trên 300 người bị thương để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường.

Dù bị đối phương phát hiện, tìm đủ mọi cách hủy diệt, lực lượng thanh niên xung phong vẫn bám trụ, bảo vệ tuyến đường bằng ý chí không bao giờ khuất phục. Tuyến đường 1C huyền thoại đã trở thành minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, quả cảm của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến kiến quốc.

Theo đại diện Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam, hiện nay Ban Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ LLVTND và TNXP trên tuyến đường 1C tại An Giang cùng Bia tưởng niệm TNXP Tuyến đường 1C đã trở thành "địa chỉ đỏ" cho các thế hệ trẻ về nguồn và tổ chức tri ân, học tập. 

 Trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào tháng 1/2026. Ảnh: T.Luân.
Trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào tháng 1/2026. Ảnh: T.Luân.

Đặc biệt, kể từ tháng 8 năm 2026, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam và Ban Liên lạc khu đoàn Tây Nam Bộ chính thức mở tour du lịch về nguồn đặc biệt mang tên "Hành trình ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại", với lộ trình Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá (3 ngày 2 đêm). 

Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai loạt chương trình trưng bày "Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại" vào 25/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Đồng thời, tiếp nhận hiện vật do các cựu chiến binh, cựu TNXP hiến tặng cho bảo tàng. Đặc biệt, ngày 26/8 sẽ diễn ra chương trình sinh hoạt chuyên đề "Thắp lửa truyền thống – Tiếp bước cha ông" dành cho đoàn viên, thanh niên Khối MTTQ và các đoàn thể Trung ương.

THÀNH LUÂN