Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Chờ đợi gì ở DANAFF IV?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chờ đợi gì ở DANAFF IV?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chờ đợi gì ở DANAFF IV?
Từ ngày 28/6 đến 4/7, Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ thứ 4. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng.

Quy mô lớn hơn, nhiều hạng mục hơn, lần đầu xuất hiện các hoạt động kết nối thị trường và phát triển công nghiệp điện ảnh, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) cho thấy tham vọng vượt ra khỏi khuôn khổ một liên hoan phim đơn thuần để trở thành điểm hẹn điện ảnh của khu vực.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với nhiều dấu ấn mới. TS Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV cho biết, sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) đã từng bước khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh uy tín, mang bản sắc riêng, trở thành điểm hẹn được giới điện ảnh trong khu vực mong đợi. Thành công của DANAFF cho thấy nhu cầu kết nối, đối thoại và hợp tác thông qua điện ảnh ngày càng gia tăng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sáng tạo.

Điểm dễ nhận thấy nhất là quy mô chương trình năm nay. DANAFF IV giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp ở Đà Nẵng. Bên cạnh hai hạng mục tranh giải chính là Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, liên hoan còn có các chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ và chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)”.

DANAFF IV giới thiệu tới khán giả 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Mỗi tác phẩm được trình chiếu 2 lần, đồng thời khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ, êkíp và đoàn làm phim trước hoặc sau các buổi chiếu.

Nếu Phim châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thì hạng mục Phim Việt Nam dự thi giới thiệu 11 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh trong nước hai năm gần đây. Trong khi đó, chương trình “Phim Việt Nam hôm nay” mang đến 28 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ phim truyện, phim tài liệu đến phim hoạt hình và phim ngắn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”, giới thiệu 17 bộ phim tiêu biểu, góp phần nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Đây không chỉ là hoạt động chiếu phim mà còn là dịp để giới nghiên cứu, phê bình và người làm nghề nhìn lại những chuyển biến của điện ảnh Việt Nam trong bốn thập niên qua.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, điều mới nhất của DANAFF IV nằm ở lĩnh vực công nghiệp điện ảnh. Lần đầu tiên, chương trình Kết nối ngành công nghiệp điện ảnh được tổ chức. Chương trình gồm các hoạt động giới thiệu thị trường điện ảnh Việt Nam, trình bày dự án của các hãng phim, kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế và chuỗi hội thảo chuyên ngành.

Đây được xem là bước đi quan trọng khi DANAFF không chỉ hướng tới khán giả và nghệ sĩ mà còn mở rộng sang các hoạt động phát triển thị trường. Cùng với đó là sự xuất hiện của Gian hàng DANAFF tại Công viên APEC và chương trình DANAFF's Cinephiles dành cho sinh viên, nhằm xây dựng cộng đồng khán giả trẻ yêu điện ảnh.

Trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra 3 hội thảo chuyên đề về diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới; trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh; cùng những mô hình thành công của công nghiệp điện ảnh Mỹ. Đây đều là những chủ đề đang nhận được sự quan tâm của giới làm nghề trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Theo PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, vừa mang giá trị nghệ thuật vừa tạo ra giá trị kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Thứ trưởng nhấn mạnh việc phát triển các liên hoan phim quốc tế uy tín là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

"Đây không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là diễn đàn để trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển công nghệ và tiếp cận những xu hướng điện ảnh mới đang diễn ra tại Việt Nam cũng như trên thế giới" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF IV được chờ đợi không chỉ ở những bộ phim tranh giải hay các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ. Điều đáng quan tâm hơn là khả năng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, giữa sáng tạo nghệ thuật với thị trường, giữa đào tạo tài năng với phát triển công nghiệp điện ảnh. Sau 3 mùa tổ chức, đó mới là thước đo quan trọng cho sự trưởng thành của một liên hoan phim quốc tế còn rất trẻ tại Việt Nam.

“Chiếc lược ngà” bước vào hành trình điện ảnh

Một trong những thông tin gây chú ý từ chương trình DANAFF Talents 2026 là dự án phim điện ảnh “Chiếc lược ngà” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được lựa chọn tham gia Vườn ươm dự án.

Chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, bộ phim mang ý nghĩa đặc biệt khi người thực hiện chính là con trai của tác giả. Theo giới thiệu từ dự án, phiên bản điện ảnh sẽ mở rộng không gian nguyên tác sang miền Tây Nam Bộ đầu thập niên 1970, qua đó khắc họa rõ hơn tác động của chiến tranh đối với đời sống con người.

Ra đời năm 1966, “Chiếc lược ngà” là một trong những tác phẩm văn học quen thuộc nhất với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Câu chuyện về ông Sáu, bé Thu và chiếc lược bằng ngà voi đã trở thành biểu tượng xúc động về tình phụ tử trong chiến tranh.

Dù mới ở giai đoạn phát triển, dự án đã nhận được nhiều kỳ vọng bởi đây là lần hiếm hoi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp cận trực diện đề tài chiến tranh và chuyển thể một tác phẩm văn học kinh điển.

Lan Dương