Chợ Đồn: Giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, xã Chợ Đồn đang từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.
Nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững
Xã Chợ Đồn, (Thái Nguyên) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị hành chính gồm xã Phương Viên, xã Bằng Lãng, xã Ngọc Phái và Thị trấn Bằng Lũng. Xã nằm ở phía Bắc tỉnh, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên 101 km, có 39 thôn, tổng diện tích tự nhiên 142,1 km². Trên địa bàn hiện có 16.252 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Hoa, Sán Chí và Mường.
Ngay từ khi mới thành lập, UBND xã Chợ Đồn đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững. Với 62 chi, đảng bộ và hơn 1.500 đảng viên, hệ thống chính trị của xã được củng cố toàn diện, là hạt nhân trong việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển của xã cơ bản đều hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt, công tác giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Chợ Đồn đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.
Về nông nghiệp, xã đã chủ động hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh theo từng giai đoạn sinh trưởng, đảm bảo năng suất và chất lượng. Vụ xuân, diện tích lúa đạt 385,8 ha, năng suất 58,12 tạ/ha, sản lượng ước 2.240 tấn; vụ mùa, diện tích gieo trồng đạt kế hoạch với hơn 500 ha. Các cây trồng khác như ngô, rau màu, khoai lang, lạc… đều đạt năng suất cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ và tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Về lâm nghiệp, diện tích rừng toàn xã đạt 13.677 ha, độ che phủ rừng đạt 76,73%. Xã đã thực hiện trồng mới hơn 104 ha rừng, đạt 117,9% kế hoạch. Phát triển kinh tế rừng đang trở thành hướng đi bền vững cho nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn vùng cao, góp phần vừa tăng thu nhập vừa bảo vệ môi trường sinh thái.
Công tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã duy trì đàn trâu bò gần 1.000 con, đàn dê hơn 1.200 con, lợn hơn 2.500 con, gia cầm trên 58.000 con và hơn 61 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Chính quyền xã chú trọng triển khai tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, nhất là khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện. Nhờ đó, thiệt hại được hạn chế, sản xuất chăn nuôi sớm phục hồi.
Các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) tiếp tục khẳng định giá trị, trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương. Xã hiện có 14 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao.
Cùng với phát triển sản xuất, công tác đầu tư hạ tầng được quan tâm đúng mức. Các công trình thủy lợi, giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn… được đầu tư nâng cấp, giúp người dân thuận tiện sản xuất, sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Hướng tới thoát nghèo bền vững
Bước vào những tháng cuối năm 2025, xã Chợ Đồn tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND và Quyết định số 294/QĐ-UBND về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG và tăng cường nguồn thu ngân sách địa phương.
UBND xã tiếp tục rà soát, triển khai phương án đấu giá các khu đất công, sử dụng hợp lý nguồn lực để tái đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ người dân vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng.
Xã Chợ Đồn cũng xác định: để công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả lâu dài, cần phát huy nội lực trong cộng đồng, kết hợp nguồn lực từ Nhà nước và xã hội. Cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, hướng dẫn người dân làm kinh tế, thoát nghèo bền vững, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, xã Chợ Đồn đang từng bước vươn lên, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.