Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên địa bàn.
Tỉnh Quảng Trị đã chính thức bước vào mùa khô, xuất hiện những ngày nắng nóng. Hình thái thời tiết này khiến lớp thực bì ở các cánh rừng khô ráp kết hợp với tình trạng nhiều người còn thiếu ý thức trong sử dụng lửa, xử lý thực bì nên nguy cơ xảy ra cháy rừng thời điểm này là rất cao.
Ông Bùi Quang Duận - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị nhìn nhận, ý thức con người là nguyên nhân cơ bản nhất trong các vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Điển hình, mặc dù đã có sự cảnh báo của cơ quan chuyên môn nhưng nhiều người dân vẫn tiến hành đốt thực bì sau khi thu hoạch rừng và không bố trí lực lượng canh phòng, dập lửa, khoanh vùng dẫn đến nguy cơ cháy lan sang các diện tích rừng lân cận.
Hay, nhiều người khi vào rừng sản xuất, bắt ong, tham quan, nghỉ mát… mang theo, sử dụng lửa nhưng thiếu ý thức cũng là nguy cơ gây cháy rừng rất cao.
“Ngoài ra, còn một số nguyên nhân nữa như: vào các ngày rằm, đầu tháng người dân đi thăm viếng lăng mộ, đốt hóa vàng, không dập tàn lửa trước khi rời khỏi rừng cũng nguy cơ dẫn đến cháy lan. Cũng có những vụ cháy rừng xuất phát từ nguyên nhân như là tranh chấp, xâm chiếm lẫn nhau, đốt để trả thù. Những vụ cháy ngoài bìa rừng nếu không được phát hiện, dập tắt kịp thời kết hợp với thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió lào thì nguy cơ cháy lan, cháy lớn là rất cao”, ông Duận nhấn mạnh.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, năm 2024 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 vụ cháy rừng trồng. Các vụ cháy này khiến hơn 22ha diện tích rừng thiệt hại 22,2195ha, ước tính 889,765 triệu đồng; 27 điểm cháy thực bì dưới tán rừng không gây mất rừng.
Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Trong đó, liên tục vào các ngày 16 và 17/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phát đi văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tại các văn bản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị chủ rừng tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, hướng dẫn hiện hành.
Đồng thời, giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng “Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2025 - 2030” với mục tiêu, chủ động, nâng cao khả năng kiểm soát, năng lực chỉ huy, xử lý các tình huống và hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Kịp thời thông tin phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý cháy rừng, các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm từ tỉnh đến huyện, xã, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phá rừng, mất rừng, kiểm soát hiệu quả cháy rừng, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Ông Phan Văn Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho hay, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện với phương châm lấy phòng ngừa là chính, chữa cháy phải được thực hiện “bốn tại chỗ” và từ sớm, từ cơ sở.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là các hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng cao, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài.
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 276.242,42ha rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Trong đó, 249.046,39ha đất có rừng (126.749,35ha rừng tự nhiên và 122.297,04ha rừng trồng), 27.196,03ha đất quy hoạch phát triển rừng. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2024 là 49,43%. Trong 4 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.