Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý rác tồn trong 4 giờ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý rác tồn trong 4 giờ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm chấn chỉnh tình trạng rác thải tồn đọng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thu gom rác xử lý ngay các phản ánh của người dân, báo chí và mạng xã hội trong vòng 4 giờ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển chất thải trên địa bàn.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Ảnh: Tấn Thành.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Ảnh: Tấn Thành.

Ngày 5/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xả thải, đổ trộm rác và khắc phục dứt điểm các điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, các đơn vị thu gom rác phải duy trì kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến, phối hợp xử lý dứt điểm những vụ việc do người dân, báo chí và mạng xã hội phản ánh trong thời gian không quá 4 giờ.

Hiện nay, mỗi ngày TP Đà Nẵng phát sinh khoảng 1.600 đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhân lực khiến mỗi công nhân phải thu gom từ 8 đến 10 tấn rác/ngày, dẫn đến nhiều nơi xảy ra tình trạng rác tồn đọng, chậm thu gom.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường hoàn thành quy hoạch các điểm tập kết rác văn minh trong tháng 8/2026, đồng thời xóa bỏ dứt điểm các bãi rác tự phát trên vỉa hè, đất trống và các khu vực công cộng.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi xả rác, đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Công nhân vệ sinh môi trường quét dọn làm trên tuyến đường Trần Cao Vân, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành.
Công nhân vệ sinh môi trường quét dọn làm trên tuyến đường Trần Cao Vân, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera giám sát để "phạt nguội" các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định.

Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, thành phố yêu cầu khẩn trương bổ sung nhân lực, bố trí lại ca, kíp làm việc, chấm dứt tình trạng chậm thu gom rác. Đồng thời, đầu tư thêm các phương tiện chuyên dụng như xe thu gom cỡ nhỏ, xe điện phục vụ các tuyến kiệt, hẻm nhằm nâng cao hiệu quả thu gom.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc siết chặt công tác quản lý chất thải rắn nhằm từng bước nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải nguy hại, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 2/8/2026, Báo Đại đoàn kết đưa tin: “Đà Nẵng: Đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường” phản ánh về việc, toàn địa bàn thành phố phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nhằm duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”.

 

Tấn Thành