Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch Hà Nội: Tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Hà Nội: Tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, nhất là trước nguy cơ mực nước sông dâng nhanh, gây ngập úng, chia cắt.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại hai xã Đa Phúc, Trung Giã. Đây là hai địa bàn có đông dân cư, hệ thống đê điều lớn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai.

Địa phương có nguy cơ cao về thiên tai

Tại xã Đa Phúc, Chủ tịch UBND xã Đỗ Thu Nga cho biết, địa phương có nguy cơ cao về thiên tai, chịu tác động trực tiếp của lũ sông Cầu, sông Cà Lồ, bão, mưa lớn, úng ngập, sạt lở và sự cố đê điều. Địa bàn có khoảng 29,73km đê cấp III do thành phố quản lý và gần 12km đê bối, đê bao do xã quản lý.

Trong đợt bão số 4 vừa qua, chỉ trong 48 giờ, mực nước sông Cầu tăng 2,94m, sông Cà Lồ tăng 2,84m. Diện tích lúa bị ngập có thời điểm lên tới 446,8ha, 291 hộ với 886 nhân khẩu ngoài đê bị ngập. Tại K12+850 đê Tả Cà Lồ xuất hiện cung sạt dài khoảng 11m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc, vật tư xử lý ngay từ giờ đầu.

Để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, xã Đa Phúc kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống đê, cống, trạm bơm, trục tiêu và cảnh báo thiên tai; nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông khung, tiêu thoát nước, tái định cư và dự án động lực. Xã cũng đề nghị sớm rà soát, điều chỉnh các dự án đê Hữu Cầu, Tả Cà Lồ phù hợp diễn biến lũ thực tế, ưu tiên xử lý các vị trí xung yếu.

Ông Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 được dự báo còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai phải được đặt lên hàng đầu tại Đa Phúc và Trung Giã.
Ông Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 được dự báo còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai phải được đặt lên hàng đầu tại Đa Phúc và Trung Giã.

Tại xã Trung Giã, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bá Hoàng cho biết địa phương cũng đang đối mặt với tình trạng mưa lũ, ngập úng, chia cắt phức tạp. Hệ thống đê điều, kênh tiêu, sông, suối, ao hồ chưa đáp ứng yêu cầu điều tiết, tiêu thoát nước, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Trung Giã đề nghị thành phố phối hợp với tỉnh Thái Nguyên sớm gia cố, nâng cấp hệ thống đê bao tại Vạn Phái, bảo đảm chống úng cho cả khu vực Vạn Phái và Trung Giã khi nước sông Công dâng cao. Đồng thời, kiến nghị lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động trong phạm vi 0-1.000m từ hàng rào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và công khai kết quả để người dân giám sát chất lượng không khí.

Chuẩn bị từ sớm, không để bị động

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 được dự báo còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai phải được đặt lên hàng đầu tại Đa Phúc và Trung Giã.

Qua kiểm tra, ông Thắng đánh giá mức độ đầu tư hạ tầng tại hai địa phương thời gian qua chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển. Trong quá trình triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố cần nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp hơn cho khu vực này.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã).
Chủ tịch Hà Nội kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã).

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, nhất là trước nguy cơ mực nước sông dâng nhanh, gây ngập úng, chia cắt. “Chúng ta cần chuẩn bị trước, nếu thiên tai không xảy ra thì càng may mắn. Không được để xảy ra tình trạng bị động khi tình huống phát sinh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu hai xã tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xử lý tình huống ngay từ đầu.

Đối với những khu vực thường xuyên ngập, chia cắt, chính quyền phải hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước sạch và các vật dụng thiết yếu. Mỗi gia đình cần chủ động bảo đảm nhu yếu phẩm có thể sử dụng trong 2-3 ngày khi bị cô lập. Với hộ khó khăn, chính quyền phải có phương án hỗ trợ.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ địa phương về áo phao, xuồng, xuồng máy và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời xây dựng cơ chế phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn để cơ sở không lúng túng khi xảy ra tình huống.

Về quy hoạch, hai xã được yêu cầu khẩn trương hoàn thành trong tháng 10, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Các dự án giao thông, hạ tầng kết nối cũng cần được nghiên cứu phù hợp với quy mô và vai trò của từng địa phương.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, thăm hỏi đời sống nhân dân và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua kiểm tra, ông Thắng yêu cầu chính quyền rà soát kỹ phương án thoát nước, phân lũ, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; xác định rõ các khu vực có nguy cơ bị cô lập. Các dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm, hệ thống tiêu thoát nước và công trình phòng, chống thiên tai cấp bách phải được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đạt Lê