Chủ tịch Mặt trận tỉnh Điện Biên: Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo
Chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết trên cương vị là Trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho rằng: Điểm mới nổi bật của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.
PV: Thưa ông, cảm xúc trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông nhận thấy những nét mới như thế nào?
Ông Mùa A Vảng: Tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tôi rất phấn khởi, tự hào và cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được là một trong những đại biểu đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên về dự Đại hội.
Đây là dịp để cá nhân tôi cũng như đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên học tập, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mang tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đến với Đại hội; qua đó tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.
Tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tôi rất phấn khởi, tự hào và cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được là một trong những đại biểu đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên về dự Đại hội.
Đây là dịp để cá nhân tôi cũng như đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên học tập, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mang tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đến với Đại hội; qua đó tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Ông kỳ vọng gì vào sức mạnh tổng hợp của khối MTTQ Việt Nam sau khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung mái nhà, Mặt trận sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời những vấn đề từ cơ sở?
Ông Mùa A Vảng: Tôi kỳ vọng việc các tổ chức chính trị - xã hội cùng hoạt động trong mái nhà chung MTTQ Việt Nam sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động.
Quan trọng hơn là giúp hệ thống Mặt trận gần dân, sát cơ sở hơn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phối hợp giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở. Đối với tỉnh miền núi, biên giới như Điện Biên, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh biên giới và tạo đồng thuận xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Thực tế hiện nay, người dân mong muốn cán bộ gần dân hơn, nắm tình hình nhanh hơn và giải quyết công việc kịp thời hơn. Vì vậy, việc tinh gọn tổ chức, tăng cường phối hợp trong mái nhà chung MTTQ Việt Nam sẽ giúp hoạt động của hệ thống Mặt trận thống nhất, đồng bộ và sát cơ sở hơn.
Đối với tỉnh Điện Biên, địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, biên giới, khi các tổ chức phối hợp chặt chẽ sẽ thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Việc tinh gọn tổ chức chỉ thực sự có ý nghĩa khi bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, cán bộ sâu sát cơ sở hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Qua công tác Mặt trận thực tế tại Điện Biên, theo ông, Mặt trận cần đổi mới mạnh hơn ở khâu nào để gần dân, sát dân hơn?
Ông Mùa A Vảng: Từ thực tiễn tỉnh Điện Biên, tôi cho rằng MTTQ Việt Nam cần đổi mới mạnh hơn ở phương thức nắm tình hình nhân dân và hoạt động hướng về cơ sở. Địa bàn tỉnh rộng, nhiều xã vùng cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán nên cán bộ Mặt trận phải thực sự bám địa bàn, gần dân, chủ động lắng nghe và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Đồng thời, cần phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh biên giới và tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quan trọng nhất là mọi hoạt động của Mặt trận phải thiết thực, hiệu quả, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Muốn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì trước hết cán bộ Mặt trận phải thật sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và làm việc vì Nhân dân; khi dân tin thì mọi chủ trương, phong trào sẽ có sức lan tỏa và đi vào cuộc sống.
Trân trọng cảm ơn ông!