Chủ tịch Mặt trận tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Thuận
Ngày 22/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp xã đã tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đại biểu HĐND xã Bảo Thuận chủ trì buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bảo Thuận đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, đất đai, điện sinh hoạt, thủy lợi và đời sống dân sinh. Trong đó, giao thông nông thôn là nội dung được nhiều cử tri quan tâm nhất.
Theo cử tri, hiện nay nhiều tuyến đường liên thôn đang xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại gặp rất khó khăn nhưng chậm được đầu tư, nâng cấp dù đã nhiều lần kiến nghị. Cử tri cũng đề nghị xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông và nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt do điện yếu, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Cần đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi, hội trường sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao, đồng thời tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bảo Thuận. Đại biểu HĐND 2 cấp sẽ tổng hợp, xem xét giải quyết theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.
Về vấn đề dự án cao tốc, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát thực tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Bà Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua còn gặp nhiều áp lực khi khối lượng công việc từ cấp huyện chuyển về cấp xã khá lớn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ cơ sở còn mỏng và chưa đáp ứng kịp yêu cầu chuyển đổi số.
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động để chính quyền ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.
Đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng dân sinh, đồng thời rà soát cụ thể các trường hợp khó khăn, gia đình chính sách, hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương cần chủ động vận động thêm nguồn lực nhằm giúp người dân ổn định sinh kế, giảm nghèo bền vững.