Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với uy tín của Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và các linh mục, tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ tiếp tục góp phần xây dựng quê hương, đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngày 5/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội nhân dịp Lễ Phục sinh. Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Về phía Tổng Giáo phận Hà Nội có: Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới Tổng giám mục Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ, giáo dân của Tổng Giáo phận Hà Nội lời chúc an lành, mạnh khoẻ và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Chia sẻ về tình hình đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng mừng. Năm 2025, quy mô nền kinh tế ước đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, trong đó năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn 1,3%. Trong Quý I/2026, nước ta vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Thời gian qua, mặc dù bị thiên tai bão lũ rất nhiều ở miền Bắc, miền Trung nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, với sự đồng thuận của nhân dân, các hoạt động kinh tế - xã hội đã nhanh chóng được khôi phục, ổn định được cuộc sống cho bà con nhân dân. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, không có vùng cấm, qua đó tạo được niềm tin trong Đảng, trong nhân dân và các nhà đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư ở Việt Nam. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng vị thế Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành tựu quan trọng của đất nước sau 40 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội và đồng bào Công giáo đã tham gia tích cực vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, từ thiện xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Vừa qua, hơn 7,8 triệu đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả bầu cử có 2 linh mục đã trúng cử đại biểu Quốc hội và 12 linh mục trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hết sức vui mừng khi quan hệ Việt Nam và Vatican đã chính thức nâng lên Đại diện Thường trú và Tòa thánh đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Đại diện Thường trú tại Việt Nam từ tháng 12/2023; đồng thời cho biết, Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời mời Giáo hoàng Leo thăm chính thức Việt Nam, đây là thiện chí của Việt Nam, cũng là mong ước của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI, Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Trong đó, một trong những mục tiêu lớn là tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo đúng pháp luật Việt Nam; phát huy các giá trị văn hóa, nguồn lực tôn giáo trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với uy tín của Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên và các linh mục, tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ tiếp tục góp phần xây dựng quê hương, đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho đồng bào Công giáo.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên khẳng định, đồng bào Công giáo vẫn luôn đi theo định hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", "người giáo dân tốt là người công dân tốt"; sẵn sàng dấn thân trong phạm vi khả năng của mình để đóng góp vào công việc chung trong xã hội, nhất là mùa Covid vừa qua, hình ảnh của giáo hội Công giáo, của các linh mục, các tu sĩ đã để lại dấu ấn rất tích cực trong xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để Công giáo tổ chức các hoạt động tôn giáo trong năm

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, đồng bào Công giáo chia sẻ và vui mừng với những thành quả của đất nước trong kỷ nguyên mới, luôn cầu nguyện đất nước được bình an, ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng phát triển, hai bên đã có những cuộc gặp gỡ, đối thoại để hiểu nhau và đưa ra những kế hoạch cho tương lai, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên khẳng định, Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ cố gắng đóng góp xây dựng đất nước và làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Việt Thắng