Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh vụ trẻ em bị đánh bằng roi tại chùa Bầu
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xác minh vụ việc trẻ em bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc.
Ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 15565/UBND-KGVX17 về việc xác minh, làm rõ thông tin mạng xã hội phản ánh liên quan vụ một trẻ em bị người mặc áo nâu dùng roi đánh tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc.
Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung: “Một người mặc áo nâu, đầu trọc, đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ”.

Trước thông tin trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ. Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu kết quả xác minh phải được báo cáo UBND tỉnh ngay trong ngày 11/8/2026.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn kết, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, Giám đốc Sở đã giao cho phòng Phật giáo và Tín ngưỡng đi làm việc và nắm tình hình cụ thể. Sở sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh vào cuối giờ chiều nay.
Trước đó, ngày 11/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ. Người này sau đó còn có hành động túm tóc, dúi đầu cháu bé. Xung quanh có nhiều trẻ nhỏ chứng kiến sự việc. Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ. Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau sự việc, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu xác nhận, vụ việc xảy ra tại chùa. Người có hành vi bạo hành những đứa trẻ tại chùa là Nguyễn Thế Duy. Người này mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026. Hiện nhà chùa đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và sẽ phối hợp để làm rõ sự việc.
Thông tin tới phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh giao cho Sở dân tộc và Tôn giáo chủ trì làm việc, phường cử người phối hợp. Công an có thông tin chính thức thì phường sẽ có thông tin chính thức.
Theo ông Nam, nếu đúng xảy ra thì đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, liên quan đến cả Tôn giáo, và trẻ em. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm theo đúng quy định.