Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu tạo đột phá cho các xã miền núi
Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các xã miền núi tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với các xã Khâm Đức, Phước Năng, Phước Thành, Phước Hiệp và Phước Chánh, TP Đà Nẵng (trước huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KTXH), vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.
Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo kết quả phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh; tình hình đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đất đai, cải cách hành chính và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã khu vực huyện Phước Sơn cũ cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, điều kiện KTH còn nhiều khó khăn, trong khi khối lượng công việc cấp xã tăng, một số địa phương vẫn gặp vướng mắc về đầu tư, quy hoạch, đất đai và giải ngân vốn.
Tại xã Khâm Đức, tổng thu ngân sách đến ngày 18/8 đạt hơn 388,3 tỷ đồng, bằng 66,85% dự toán; thu nội địa cấp xã được hưởng hơn 100,3 tỷ đồng, đạt 75,8% dự toán. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 68,4 tỷ đồng, đến ngày 18/8 giải ngân hơn 29,2 tỷ đồng, đạt 42,82%.
Địa phương đang tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lập quy hoạch chung xã Khâm Đức đến năm 2050.
Các xã Phước Năng, Phước Thành, Phước Hiệp và Phước Chánh cũng báo cáo những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về giao thông, đất đai, ngân sách, trường học, y tế, đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong đó, xã Khâm Đức đề nghị đầu tư Cụm công nghiệp Khâm Đức quy mô 15ha giai đoạn 2026-2030 để thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm tại chỗ; đồng thời có cơ chế khai thác hiệu quả các trụ sở, nhà đất dôi dư.
Xã Phước Năng kiến nghị tháo gỡ thủ tục thu hồi đất phục vụ khu xử lý rác thải, sớm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trước mùa mưa bão và bàn giao Trạm Y tế Phước Năng để đưa vào sử dụng.
Xã Phước Thành đề nghị đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường ĐH2, ĐH5; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án cơ sở dữ liệu đất đai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, với những khó khăn của các xã miền núi, đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở nâng cao tính chủ động, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và thành phố để cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế.
Trên cơ sở lợi thế từng địa bàn, các xã cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển dược liệu, chăn nuôi, khoáng sản và các lĩnh vực có tiềm năng; nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm, chỉ tiêu và con số cụ thể.
Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương tập trung phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống người dân; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát năng lực nhà thầu và xử lý kịp thời những vướng mắc của từng dự án để bảo đảm tiến độ.
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương phải triển khai quyết liệt, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đồng thời chuẩn bị tốt năm học mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và chăm lo đời sống đồng bào miền núi.