Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan đến vi phạm đất đai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan đến vi phạm đất đai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo mua bán đất đai không rõ nguồn gốc, đất thuộc ranh giới rừng quốc gia, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã trực tiếp tiếp nhận đơn kêu cứu khẩn cấp từ người dân. Đồng thời, kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm.

Sáng 7/8, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Trần Minh Khoa đã tiếp chị H.T.L.A. (sinh năm 1992) và chồng là anh N.C.B. (trú tại TP Hà Nội), những người liên quan trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng liên quan đến giao dịch đất đai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã trực tiếp tiếp nhận đơn kêu cứu khẩn cấp từ người dân. Ảnh: Hoàng Dung
Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã trực tiếp tiếp nhận đơn kêu cứu khẩn cấp từ người dân. Ảnh: Hoàng Dung

Theo phản ánh và tài liệu tố giác, với mong muốn tích góp tài sản và gây dựng cuộc sống tại Phú Quốc, vợ chồng chị L.A. đã tin tưởng chuyển nhượng khu đất tại xã Bãi Thơm (nay thuộc Đặc khu Phú Quốc) thông qua lời giới thiệu, cam kết và tổ chức của ông N.V.Tr. Tổng số tiền gia đình chị đã giao cho ông Tr. lên tới 13,75 tỷ đồng. Sau đó, ông Tr. tiếp tục đưa ra lý do làm thủ tục "ra sổ", hoàn thiện hồ sơ để yêu cầu nộp thêm 3,5 tỷ đồng, thậm chí đòi hỏi bổ sung thêm 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền, các thủ tục pháp lý không thể hoàn thành như cam kết.

Khi tìm hiểu kỹ, gia đình chị L.A. mới bàng hoàng phát hiện khu đất được giới thiệu thực chất nằm trong diện đất do Nhà nước quản lý (đất ranh rừng), hoàn toàn không đủ điều kiện chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hậu quả là gia đình chị L.A. rơi vào cảnh bế tắc, kiệt quệ khi phải mang khoản nợ ngân hàng lên tới 17 tỷ đồng, đối mặt với nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản tích góp cả đời.

Trực tiếp lắng nghe và tiếp nhận hồ sơ từ người dân, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa khẳng định chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và sẽ xử lý nghiêm túc, khách quan các phản ánh của công dân.

Ông Trần Minh Khoa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc rà soát toàn bộ nguồn gốc, tình trạng pháp lý và hiện trạng quản lý đối với khu đất liên quan tại xã Bãi Thơm theo đúng phạm vi quản lý địa phương. Đồng thời, chính quyền Đặc khu sẽ tổng hợp thông tin, phối hợp và chuyển hồ sơ, kiến nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (đơn vị đã khởi tố vụ án) nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông N.V.Tr. cùng các đối tượng liên quan.

Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, trường hợp của chị L.A. không phải là hiếm gặp. Trước đó, địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân từ các tỉnh, thành khác đến Phú Quốc mua bán đất qua hình thức "chỉ tay vẽ đất" (đất chỉ), những mảnh đất không rõ nguồn gốc, đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ hoặc nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp lý và lòng tin của người dân ở xa để lừa đảo thu lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhân dân, đồng thời làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Trần Minh Khoa khuyến cáo, người dân hết sức tỉnh táo không nghe theo các lời hứa hẹn, cam kết ảo về những mảnh đất không rõ giấy tờ, nguồn gốc pháp lý, nằm trong khu vực ranh rừng. Cần tra cứu thông tin chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch bất động sản nào, người dân cần đến trực tiếp các cơ quan chức năng, văn phòng đăng ký đất đai của địa phương để kiểm tra quy hoạch và nguồn gốc đất rõ ràng.

Đối với những trường hợp vô tình hoặc đã lỡ dính vào các vụ việc lừa đảo, Trần Minh Khoa kêu gọi các nạn nhân cần mạnh dạn đến cơ quan Công an và chính quyền địa phương để tố giác hành vi vi phạm. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người dân và xử lý nghiêm minh các đối tượng lừa đảo trước pháp luật.

Thanh Tiến - Hoàng Dung