Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng: Đã làm du lịch phải làm cho tới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng: Đã làm du lịch phải làm cho tới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp phát triển du lịch tại Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chia sẻ với các khó khăn của doanh nghiệp đồng thời gợi mở một số hướng phát triển như việc đã làm du lịch phải làm cho tới, xây dựng một khu resort đẳng cấp, kinh tế đêm hay khu mua sắm tại cửa khẩu biên giới.

Đã làm du lịch làm cho tới, đầu tàu phải ra dáng dấp

Ngày 21/5, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính cùng vài đơn vị khác.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã lắng nghe ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ lưu trú, bán sản phẩm OCOP hay xúc tiến các dự án du lịch sinh thái.

Việc đối thoại theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đang dần dần thay đổi, hướng đến hiệu quả thực chất, giải quyết được các vấn đề theo thẩm quyền. Các kiến nghị sẽ được tập hợp và có lộ trình giải quyết cụ thể.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hân Nguyễn.
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hân Nguyễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cũng phân tích các thế mạnh, chỉ ra các hạn chế đồng thời gợi mở một số hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Trong tất cả các hướng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh đến việc phải có một điểm nhấn. Đó là việc phải có khu resort thật tốt, đẳng cấp, một "khu nghỉ dưỡng Amanoi Ninh Thuận" tại Cao Bằng.

Lấy ví dụ khác về một resort, khách sạn đẳng cấp như tại Mù Cang Chải (Lào Cai), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho rằng, địa phương vùng núi này cũng là khu vực khó khăn, đường sá đi lại không mấy thuận tiện nhưng điểm nhấn resort 5 sao tại đây ai cũng muốn đặt chân đến.

Để thúc đẩy được việc này, lãnh đạo tỉnh mong muốn có những doanh nghiệp đầu tàu. Tỉnh sẵn sàng quy hoạch khu đất đẹp, hạ tầng đến tận nơi, xử lý thủ tục cực nhanh.

Tại buổi đối thoại, một doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư khu du lịch sinh thái tại Nà Tẻng (xã Hòa An) và Suối Củn (xã Nguyễn Huệ) được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khuyến khích mạnh dạn đầu tư khu du lịch 5 sao tầm cỡ. Tỉnh sẽ đồng hành và dồn mọi nguồn lực hỗ trợ.

Thế mạnh của Cao Bằng là du lịch “bắt buộc”

Bên cạnh phân khúc khách du lịch cao cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cũng có trao đổi thêm về thúc đẩy hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú, tỷ lệ lấp đầy phòng, điểm ăn uống, vui chơi, mua sắm cho khách du lịch khi đến với Cao Bằng.

Ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu. Ảnh: Hân Nguyễn.
Ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu. Ảnh: Hân Nguyễn.

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng bày tỏ sự phấn khởi khi số lượng khách du lịch đến với Cao Bằng dịp 30/4-1/5 vừa qua, riêng phường trung tâm Thục Phán đón đến 60.000 lượt khách, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 55%, cá biệt có cơ sở 70%. Nhận định, kết quả này thể hiện sự đổi mới và địa phương chủ động tổ chức nhiều hoạt động, tuy vậy, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận, câu chuyện ở đây khách đến rồi nhưng không tiêu nhiều tiền và giai đoạn thấp điểm lại vắng khách.

Chính vì thế, đích thân Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cũng trăn trở, làm thế nào phát huy thế mạnh của du lịch Cao Bằng là du lịch "bắt buộc". Bởi Cao Bằng là một tỉnh về nguồn cách mạng, là "địa chỉ đỏ" để các lớp về nguồn, học viện ghé thăm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa cho biết, cá nhân ông cũng mời rất nhiều hoạt động hội nghị tại Cao Bằng, có hội nghị không liên quan tỉnh cũng mời vào các ngày trong tuần. Bởi đây là trách nhiệm của tỉnh đẩy công suất quanh năm giúp các cơ sở lưu trú đạt ở mức 65-70% tỷ lệ lấp đầy.

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy mục tiêu tỷ lệ phòng lấp đầy 65-70% là mục tiêu của ngành.

Một việc khác Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cho rằng nên làm ngay đó là kinh tế đêm. Khu du lịch Thác Bản Giốc phải có kinh tế đêm. Khu lõi của thành phố phải có kinh tế đêm.

"Kinh tế đêm không phải là cái gì quá ghê gớm. Việc xã hội hóa làm đèn đường là cái đầu tiên làm kinh tế đêm. Chúng ta phải mở dần dần mới có điểm đến", ông Lê Hải Hòa nói.

Các hoạt động kinh tế đêm để thu hút du khách như trình diễn văn hóa, trải nghiệm biên giới cộng đồng, đồ ăn đêm, ngắm view thác Bản Giốc hay phục vụ ăn cháo đêm. Tỉnh sẽ hỗ trợ bằng các chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch một vài xóm bài bản. Không làm dàn trải.

Nhắc đến thế mạnh khác là tỉnh biên giới, tiềm năng thu hút lượng khách Trung Quốc lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa cho biết, các doanh nghiệp, ngành chức năng của tỉnh cần chuẩn bị hệ sinh thái từ nhân lực, biển báo, phố thương mại biên giới, trung tâm mua sắm, thí điểm thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, bãi xe,… vì tới đây khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh sẽ bùng nổ.

"Tỉnh sẽ có chuyến thăm đến Quảng Tây (Trung Quốc) kêu gọi dòng khách đến với Cao Bằng. Tuy nhiên, lượng khách sẽ được kiểm soát đủ để phục vụ bởi việc đông cục bộ vào một thời điểm phục vụ không tốt, khách sẽ không quay lại", ông Lê Hải Hòa chia sẻ.

Nói thêm về việc chuẩn bị, quảng bá hình ảnh điểm đến tại Cao Bằng, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thúc đẩy số hóa các địa điểm trên các nền tảng, ứng dụng trực tuyến như Google Maps, có bản đồ ẩm thực hay chiến lược hợp tác với các KOL.

Hân Nguyễn