Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Tạo không gian để thanh niên phát huy khát vọng, sức sáng tạo
Ngày 8/8, tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đối thoại với thanh niên không chỉ để lắng nghe, giải đáp kiến nghị mà còn nhằm tìm giải pháp phát huy năng lực, khát vọng của tuổi trẻ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp và lập nghiệp ngay trên quê hương.

Ngày 8/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đối thoại với 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, đại diện cho hơn 790.000 thanh niên toàn tỉnh với chủ đề “Thanh niên Gia Lai-Tư duy mới-Khát vọng mới-Hành động mới”.
Tại hội nghị, các thanh niên Gia Lai đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến nhằm phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.
Một trong những nhóm vấn đề được quan tâm là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh niên đề nghị tỉnh xây dựng môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển sản phẩm số, khởi nghiệp công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; tiếp tục đầu tư hạ tầng số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, thanh niên đề nghị tăng cường trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, phòng ngừa lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế xanh, thanh niên kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; thúc đẩy sản xuất quy mô lớn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Vấn đề nhà ở xã hội cho giáo viên trẻ, công chức trẻ, công nhân và người lao động mới lập nghiệp cũng được quan tâm.
Cạnh đó, thanh niên tỉnh đề xuất gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa với phát triển du lịch. Theo đó, cần bảo tồn nghệ thuật truyền thống, lễ hội, nghề thủ công và các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc; đồng thời ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để quảng bá văn hóa Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đối thoại với thanh niên không chỉ để lắng nghe, giải đáp kiến nghị mà quan trọng hơn là cùng người trẻ tìm ra cách thức phát huy năng lực, khát vọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, trước thực tế một bộ phận thanh niên phải rời quê hương tìm việc làm, lập nghiệp. Vì vậy, mục tiêu phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải tạo môi trường để người trẻ được học tập, làm việc, khởi nghiệp và xây dựng cuộc sống ngay trên quê hương.
Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị thanh niên thay đổi tư duy về khởi nghiệp, không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, cần vốn lớn mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế, từng bước cải tiến, tạo giá trị và mở rộng quy mô.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai đang có nhiều nền tảng để hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), các hoạt động nghiên cứu khoa học, đầu tư siêu máy tính, STEM, Robocon. Đây là những điều kiện để thanh niên tiếp cận khoa học, công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
Tỉnh Gia Lai sẽ hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp thực chất, tạo điều kiện để các nhóm khởi nghiệp trình bày ý tưởng, kết nối với doanh nghiệp và các nguồn lực đầu tư, tài trợ.

Ông Phạm Anh Tuần cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức Đoàn đổi mới phương thức hỗ trợ, chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang tạo môi trường, cơ hội và không gian để thanh niên chủ động tham gia phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời mong muốn người trẻ phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, chủ động học tập, đổi mới sáng tạo, gắn khát vọng cá nhân với khát vọng phát triển quê hương.