Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể, tăng cường tuyên truyền để tạo đồng thuận, đồng thời mở chuyên mục “Hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Tấn Thành.

Chiều 16/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và ông Phan Thái Bình cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành TP Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết, thực hiện chủ trương của thành phố về xóa bỏ các Ban quản lý dự án (BQL DA) khu vực, chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư về các xã, phường, UBND 4 phường trên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động làm việc với BQL DA khu vực Tam Kỳ để rà soát, tiếp nhận bàn giao.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.
Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.

Đến nay, công tác tiếp nhận cơ bản hoàn thành, với tổng số 141 dự án, cụ thể phường Tam Kỳ được giao 45 dự án, đã tiếp nhận 44/45 dự án.

Riêng dự án Xây dựng thành phố thông minh đã bàn giao hồ sơ tài chính; hồ sơ kỹ thuật chưa có do BQL DA khu vực chưa tiếp nhận từ chủ đầu tư cũ là Ban Đô thị thông minh, hiện đang tiếp tục phối hợp để bàn giao dứt điểm.

Phường Quảng Phú tiếp nhận đủ 25/25 dự án; Phường Hương Trà có 23 dự án, đã tiếp nhận 19 dự án; 3 dự án đã quyết toán nhưng chưa bàn giao hồ sơ, số liệu; 1 dự án đang đề xuất điều chuyển về phường Tam Kỳ quản lý do nằm trên địa bàn và phường Bàn Thạch được giao 48 dự án và đã tiếp nhận đầy đủ.

Về nguồn lực đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị, ông Đỗ Văn Minh cho biết thêm, tổng chi đầu tư của 4 phường hiện chỉ khoảng 230 tỷ đồng/năm, thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế (trước đây TP Tam Kỳ cũ khoảng 850 tỷ đồng/năm).

Kinh phí kiến thiết thị chính năm 2026 cũng chỉ khoảng 90 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức bình quân 170 tỷ đồng trước đây, khiến việc triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường Hương Trà kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.
Lãnh đạo phường Hương Trà kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú kiến nghị TP Đà Nẵng đưa một số dự án liên vùng, tạo động lực phát triển vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030; trong đó sớm nâng cấp đường Hùng Vương và đầu tư Công viên trước Tượng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại đây, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, quy hoạch TP Tam Kỳ cũ trước đây và sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp hình thành 4 phường được đánh giá rất cao, do đơn vị tư vấn nước ngoài uy tín thực hiện. Quy hoạch gồm 12 phân khu cơ bản đã hoàn thiện, trong đó phân khu 6 đã trình Chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Trần Nam Hưng, 4 phường này phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy nền tảng quy hoạch sẵn có, qua đó tạo lợi thế và triển khai thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.

Ông Trần Nam Hưng nói thêm, trước đây, TP Đà Nẵng đã từng định hướng lộ trình hình thành trung tâm giáo dục, đào tạo khu vực phía Nam, trong đó có việc chuyển một số trường đại học về phường Tam Kỳ.

Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, cần được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng. Nếu triển khai, sẽ mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt khi gắn các cơ sở đào tạo chất lượng cao, đào tạo sau đại học với trung tâm tài chính và khu công nghệ cao của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được sau khi thực hiện chia tách phường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và triển khai hiệu quả; đồng thời mở chuyên mục “Hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm, các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ dự án đang triển khai, xác định rõ những vướng mắc để xử lý; hoàn thành bàn giao trước ngày 30/4. Dự án nào đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện, dự án không khả thi phải kiên quyết dừng.

Về quy hoạch, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phải tư duy theo hướng quy hoạch vùng, tránh tình trạng chia nhỏ theo phường làm phá vỡ không gian tổng thể; đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, hoàn thiện.

Cạnh đó, cần sớm bàn giao, đưa vào sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư; trụ sở đã bàn giao phải vận hành ngay, tránh lãng phí. Đồng thời, rà soát lại biên chế, chủ động điều tiết, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương phù hợp chuyên môn; nơi thừa ở đồng bằng có thể xem xét điều động lên các xã biên giới, kèm theo cơ chế, chính sách phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Lực lượng Công an cần tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời kiểm soát chặt tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi vị thành niên.

Một góc phường Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Tấn Thành.
Một góc phường Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Tấn Thành.

Riêng dự án đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các ngành chức năng phải khẩn trương phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc trong tháng 4/2026, không để tình trạng công trình hoàn thành nhiều năm nhưng chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí và bức xúc dư luận.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tín