Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chăm lo từng bữa ăn cho học sinh nội trú vùng biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chăm lo từng bữa ăn cho học sinh nội trú vùng biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại buổi kiểm tra các trường biên giới chiều 15/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ban giám hiệu các trường nội trú, nhất là hiệu trưởng và cán bộ quản lý, phải trực tiếp chăm lo đời sống, sinh hoạt và bữa ăn hằng ngày của học sinh, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (áo trắng) tặng quà cho công nhân đang thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp La Dêê. Ảnh: Mai Quang.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (áo trắng) tặng quà cho công nhân đang thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp La Dêê. Ảnh: Mai Quang.

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNTLC TT-THCS) tại các xã La Êê và La Dêê.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện mọi điều kiện để các trường sẵn sàng hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, những ngày đầu nhập học, nhiều học sinh còn nhỏ và lần đầu xa gia đình nên nhà trường cần có phương án chăm sóc phù hợp, tạo tâm lý yên tâm cho các em. Trường hợp phụ huynh không thể đón con vào cuối tuần, nhà trường phải tổ chức ăn, ở và chăm sóc học sinh, tuyệt đối không để các em tự do ra ngoài hoặc thiếu sự quản lý.

“Quan trọng là phải nắm chắc thông tin học sinh nào ở lại trường, học sinh nào về với gia đình; có thông tin đầy đủ, rõ ràng để bảo đảm an toàn cho các cháu”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, nhất là giáo viên bộ môn; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện phục vụ giảng dạy. Các tổ công tác phụ trách trường phải thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành.

Công tác y tế, an toàn thực phẩm cũng được đặc biệt lưu ý, ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm, bảo đảm sức khỏe học sinh và phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ban giám hiệu, nhất là hiệu trưởng và cán bộ quản lý, trực tiếp quan tâm đến đời sống, sinh hoạt và bữa ăn hằng ngày của học sinh. Các bữa ăn phải bảo đảm dinh dưỡng, an toàn, đồng thời được tổ chức công khai, minh bạch theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Quân đội được yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực trường học; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các yếu tố tiêu cực xâm nhập môi trường học đường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (ở giữa) kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp La Dêê. Ảnh: Mai Quang.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (ở giữa) kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp La Dêê. Ảnh: Mai Quang.

Về tiến độ xây dựng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, ưu tiên hoàn thành cổng trường, sân trường, khối phòng học và nhà ăn để bảo đảm điều kiện khai giảng. Các hạng mục còn lại phải được thi công liên tục, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành sớm toàn bộ công trình.

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị và người dân phối hợp tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trường; đồng thời hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục, tạo môi trường học tập sạch đẹp, an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng với sự quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng hành của người dân, các trường nội trú vùng biên sẽ sớm hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh.

Được biết, 2 Trường PTNTLC TT-THCS tại các xã La Êê và La Dêê có tổng mức đầu tư khoảng 561,55 tỷ đồng, dự kiến phục vụ hơn 1.100 học sinh trong giai đoạn đầu. Trong đó, Trường La Êê dự kiến đón hơn 416 học sinh, Trường La Dêê khoảng 700 học sinh.

Chí Đại - Tấn Thành